Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, ngày 4/4, Chính phủ Thụy Sĩ đã bày tỏ lo ngại trước quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc áp mức thuế lên tới 100% đối với các loại thuốc được cấp bằng sáng chế và hoạt chất của chúng nhập khẩu vào Mỹ và đang khẩn trương đánh giá toàn diện những tác động của chính sách này.
Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, ngày 6/1, Bộ Thương mại và Công nghiệp Brazil công bố kim ngạch xuất khẩu năm 2025 của nền kinh tế lớn nhất Mỹ Latinh đạt mức kỷ lục xấp xỉ 350 tỷ USD, vượt qua mọi thách thức từ bối cảnh kinh tế và thương mại quốc tế đầy biến động.
Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, Ủy ban Thuế quan thuộc Quốc vụ viện Trung Quốc vừa công bố “Phương án điều chỉnh thuế quan năm 2026”, chính thức có hiệu lực từ ngày 1/1.
Một quan chức Mỹ ngày 9/12 cho biết, thỏa thuận thương mại mà Mỹ đạt được với Indonesia hồi tháng 7 vừa qua đang đứng trước nguy cơ đổ vỡ do Indonesia thay đổi quan điểm đối với một số cam kết trong thỏa thuận này.
Theo tờ Politico ngày 23/11, Tổng thống Mỹ Donald Trump đến nay vẫn chưa thực hiện lời cảnh báo áp thuế thêm 10% đối với hàng nhập khẩu từ Canada, 4 tuần sau khi ông dừng “mọi cuộc đàm phán thương mại” vì một quảng cáo chống thuế quan do tỉnh Ontario phát trong Giải bóng chày Thế giới MLB.
Các quan chức tại Manila ngày 18/11 thông báo, hơn 1 tỷ USD giá trị nông sản của Philippines sẽ không còn phải chịu thuế quan đối ứng của Mỹ, sau khi Tổng thống Donald Trump dỡ bỏ thuế đối với nhiều mặt hàng nhằm giải quyết áp lực chi phí sinh hoạt.
Thông tin từ Bộ Công Thương chiều 11/11: Trong khuôn khổ đàm phán Hiệp định song phương về thương mại đối ứng giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, phiên đàm phán cấp Bộ trưởng giữa Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên, Trưởng đoàn đàm phán Chính phủ và Trưởng Đại diện Thương mại Hoa Kỳ Jamieson Greer, Trưởng đoàn đàm phán Hoa Kỳ đã diễn ra vào ngày 10/11 tại Washington, D.C, Hoa Kỳ.
Bất chấp cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung tiếp tục nóng lên với hàng loạt đòn thuế quan và biện pháp trả đũa, ngày 20/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn tỏ ra lạc quan khi dự đoán sẽ đạt được “thỏa thuận thương mại tuyệt vời” với Trung Quốc vào cuối tháng này.
Ngày 17/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký lệnh mở rộng tín dụng cho sản xuất ô tô và động cơ của Mỹ và thiết lập mức thuế mới 25% đối với xe tải hạng trung và hạng nặng và phụ tùng nhập khẩu, bắt đầu từ ngày 1/11 tới.
Các mức thuế nhập khẩu do Tổng thống Mỹ Donald Trump áp đặt đang tạo ra một làn sóng liên kết thương mại mới trên toàn cầu, khi nhiều nền kinh tế tìm cách bù đắp thiệt hại từ việc mất thị trường xuất khẩu vào Mỹ.
Dữ liệu Chính phủ Nhật Bản vừa công bố cho thấy xuất khẩu hàng hóa của nước này sang Mỹ trong tháng 8/2025 đã giảm 13,8% so với cùng kỳ năm trước, xuống 1.390 tỷ yen (9,5 tỷ USD), đánh dấu tháng thứ năm liên tiếp giảm. Nguyên nhân là do kim ngạch xuất khẩu ô tô giảm 28,4% trong bối cảnh thuế quan tăng cao.
Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 5/9 (theo giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký sắc lệnh hành pháp miễn trừ thuế quan cho các đối tác thương mại đã đạt được thỏa thuận với Mỹ về xuất khẩu công nghiệp như niken, vàng và các kim loại khác, cũng như hợp chất dược phẩm và hóa chất, áp dụng từ ngày 8/9.
Đồng nhân dân tệ (NDT) của Trung Quốc đã phục hồi mạnh mẽ sau khi chạm mức thấp nhất trong 18 năm vào đầu năm nay, tăng lên khoảng 7,13 NDT đổi 1 USD vào cuối tháng 8/2025.
Trong một phát biểu ngày 23/8, Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar cho biết, các cuộc đàm phán thương mại với Mỹ vẫn đang tiếp tục, nhưng có những giới hạn mà Ấn Độ cần phải bảo vệ.
Ngày 22/8, Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ (CBO) hoạt động theo nguyên tắc phi đảng phái ước tính, việc Tổng thống Donald Trump gia tăng thuế đối với hàng nhập khẩu từ nước ngoài có thể giúp giảm thâm hụt ngân sách quốc gia 4.000 tỷ USD trong thập kỷ tới.
Công ty bưu chính Bpost của Bỉ đang tạm thời đình chỉ việc vận chuyển hàng hóa đến Mỹ trong bối cảnh có những thay đổi về quy định thuế nhập khẩu của Washington.
Tại các triển lãm thời trang hàng đầu Bắc Mỹ đang diễn ra ở Las Vegas (Mỹ), nhiều đơn vị quốc tế bày tỏ lo ngại sâu sắc trước khả năng Mỹ tăng thuế nhập khẩu, cho rằng điều này sẽ làm tăng chi phí, giảm lợi nhuận và gây gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu.
Chỉ vài ngày sau khi áp thuế mới đối với hạt cải dầu của Canada, Trung Quốc đã khiến căng thẳng thương mại giữa hai nước tiếp tục leo thang khi đệ đơn kiện lên Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) về các hạn chế nhập khẩu thép.