Quốc hội Nga thông qua dự luật bỏ giới hạn tuổi nhập ngũ

Ngày 25/5, Quốc hội Nga đã thông qua luật cho phép bỏ giới hạn về độ tuổi tối đa có thể tham gia phục vụ quân đội theo diện hợp đồng.

Chú thích ảnh
Binh sĩ Nga tại Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moskva. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Hiện dự luật cần được Tổng thống Vladimir Putin ký ban hành thành luật. Theo luật hiện hành, người Nga trong độ tuổi từ 18-40 và người nước ngoài từ 18-30 có thể đăng ký gia nhập quân đội Nga.

Cũng trong ngày 25/5, Tổng thống Putin đã ký sắc lệnh đơn giản hóa quy trình để những người dân ở các vùng Kherson và Zaporizhzhia tại Ukraine, hiện do lực lượng Nga kiểm soát, có thể đăng ký hộ chiếu và xin cấp quốc tịch Nga, cơ chế vốn được Moskva triển khai áp dụng với các vùng Donetsk và Luhansk từ năm 2019.

Lê Ánh (TTXVN)
Nga: Cần dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt để tránh khủng hoảng lương thực
Nga: Cần dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt để tránh khủng hoảng lương thực

Các biện pháp trừng phạt của phương Tây áp đặt với Nga cần phải được dỡ bỏ để tránh một cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu. Thứ trưởng Ngoại giao Nga Andrey Rudenko đưa ra tuyên bố này ngày 25/5.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN