Quân đội Thái Lan bác tin đồn đảo chính

Quân đội Thái Lan ngày 27/6 đã bác bỏ tin đồn nói rằng Phó Tư lệnh Lục quân, Tướng Dapong Ratanasuwan âm mưu đảo chính chống chính phủ của Đảng Vì nước Thái (Puea Thai).

Quân đội Thái Lan vừa bác tin đồn đảo chính. Nguồn: Internet.

 

Trước đó, báo chí Thái Lan trước đó dẫn lời ông Kwanchai Praiphana - thủ lĩnh phe "áo đỏ" tại tỉnh Udon Thani, nói rằng Tướng Dapong đã thảo luận âm mưu đảo chính với một nhóm người từng tham gia cuộc đảo chính chống chính phủ của cựu Thủ tướng Thaksin Sinawatra.

Một phát ngôn viên quân đội Thái Lan, ông Winthai Suwari khẳng định thông tin trên là hoàn toàn sai sự thật. Ông kêu gọi giới truyền thông cần kiểm tra trước khi công bố bất cứ thông tin nào có thể ảnh hưởng tới danh dự người khác và ảnh hưởng tới các cơ quan.

Ông Vinthai còn cho biết quân đội Thái Lan đề nghị người dân cần có niềm tin vào quân đội, đặc biệt khi tình hình hiện nay đang rất nhạy cảm. Quân đội luôn trung thành với nhiệm vụ bảo vệ đất nước và phục vụ nhân dân một cách tốt nhất trong khả năng của mình.

TTXVN/ Tin Tức

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN