Quan chức Mỹ - Nga thảo luận về hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân đa phương

Hãng tin Reuters dẫn lời một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết các quan chức Mỹ đã gặp phái đoàn Nga tại Geneva ngày 23/2 để thảo luận về khả năng xây dựng một hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân đa phương.

Chú thích ảnh
Quốc kỳ Nga - Mỹ. Ảnh minh hoạ: RT

Theo quan chức này, Mỹ dự kiến tiếp tục làm việc với phái đoàn Trung Quốc vào cuối ngày 24/2. Trước đó, Washington đã tiến hành các cuộc trao đổi song phương được đánh giá là tích cực với Anh và Pháp – hai thành viên thường trực khác của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Ông cho rằng việc mở rộng thảo luận sang cả năm nước thành viên thường trực là “bước đi hợp lý tiếp theo”.

Hiệp ước Cắt giảm Vũ khí Chiến lược Mới (New START) - khuôn khổ pháp lý quốc tế cuối cùng còn hiệu lực nhằm hạn chế việc triển khai vũ khí hạt nhân - đã hết hạn vào ngày 5/2 và không được gia hạn. Phía Mỹ cho rằng việc gia hạn không thành công không phải do Washington, đồng thời bày tỏ kỳ vọng có thể đạt được một văn kiện mới hiệu quả hơn với sự tham gia của Trung Quốc.

Trong khi đó, ông Gennady Gatilov, Đại diện thường trực của Nga tại Văn phòng Liên hợp quốc và các tổ chức quốc tế khác ở Geneva, nhấn mạnh rằng nếu Mỹ thực sự mong muốn đưa Trung Quốc vào tiến trình đối thoại kiểm soát vũ khí hạt nhân đa phương, thì Anh và Pháp - các đồng minh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) của Washington - cũng cần tham gia đầy đủ vào quá trình này.

Hải Vân/Báo Tin tức và Dân tộc
Quan điểm của Nga, Ukraine và Mỹ sau đàm phán tại Geneva
Quan điểm của Nga, Ukraine và Mỹ sau đàm phán tại Geneva

Các cuộc đàm phán ba bên giữa Nga, Mỹ và Ukraine đã diễn ra tại Geneva trong hai ngày 17-18/2, theo hình thức kín. Đây là vòng thương lượng thứ ba kể từ tháng 1, sau các cuộc gặp chưa đạt đột phá trước đó dù đối thoại vẫn được duy trì.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN