'Phương Tây cần khẩn cấp rời khỏi Ápganixtan'

Trước những diễn biến phức tạp tại Ápganixtan, Nhóm Nghiên cứu khủng hoảng quốc tế (ICG, trụ sở tại Brúcxen) ngày 26/3 đã khuyến cáo Mỹ và phương Tây "cần khẩn cấp rời khỏi Ápganixtan".

Tình hình Ápganixtan thời gian gần đây ngày càng bất ổn sau khi Taliban tuyên bố rút khỏi tiến trình đàm phán với chính phủ do vụ lính Mỹ xả súng giết hại 17 dân thường Ápganixtan hồi đầu tháng. Ngày 25/3, cảnh sát Ápganixtan đã phát hiện và tịch thu 17 tấn thuốc nổ, được cho là được dùng để chế thiết bị nổ tự tạo.

Trả lời báo giới, Cảnh sát Trưởng biên phòng Tafseer Khan Khogyani cho biết khoảng 5.000 bọc thuốc nổ nặng từ 3-10kg, 200 kíp nổ và 2 tấn chất nổ khác đã được tìm thấy trong hai chiếc xe tải chở hàng. Chuyến hàng này đến từ Quetta, nơi đặt trụ sở của Hội đồng lãnh đạo Taliban.


Binh sĩ Ápganixtan tại hiện trường vụ đánh bom ở thành phố Kandahar, nơi xảy ra vụ xả súng của một lính Mỹ sát hại 16 thường dân khiến người ta lo ngại về những hành động trả thù của phiến quân Taliban tại đây. Ảnh: THX/TTXVN



Cũng trong ngày 25/3, Quận trưởng quận Arghandab thuộc tỉnh Kandahar ở miền Nam Ápganixtan, ông Shah Mohammad cho biết có 9 người thiệt mạng và một người bị thương khi một quả bom cài ven đường làm nổ tung một chiếc xe quân sự. Taliban thừa nhận đã thực hiện vụ đánh bom này.

Trước những diễn biến phức tạp tại Ápganixtan, Nhóm Nghiên cứu khủng hoảng quốc tế (ICG, trụ sở tại Brúcxen) ngày 26/3 đã khuyến cáo Mỹ và phương Tây "cần khẩn cấp rời khỏi Ápganixtan". Một báo cáo của ICG cho rằng có khả năng trước khi liên quân do NATO cầm đầu rời khỏi Ápganixtan, các bên sẽ đạt được một thỏa thuận về chia sẻ quyền lực do Mỹ soạn thảo, nhằm đảm bảo những gì đạt được trong thập kỷ qua tại Ápganixtan "không bị đảo ngược".


Phản ứng với báo cáo của ICG, Đại sứ Mỹ tại Ápganixtan nói rằng Mỹ đã có những cam kết lâu dài với Ápganixtan, và Ápganixtan cũng như các quốc gia trong khu vực nhất trí rằng giải pháp tốt nhất để đem đến ổn định, hòa bình cho nước này là một giải pháp về chính trị.

Hồi đầu năm, Taliban đã thông báo mở văn phòng tại Cata để tạo điều kiện cho việc tiến hành thương lượng, nhưng sau vụ lính Mỹ đốt kinh Côran và xả súng sát hại thường dân Ápganixtan, tiến trình thương lượng vừa được khởi động đã nhanh chóng bị đình lại.

TTXVN/Tin tức
Vụ lính Mỹ thảm sát dân thường Ápganixtan: Thủ phạm có thể bị tử hình?

Một quan chức Mỹ giấu tên ngày 23/3 cho biết, Robert Bales, binh sĩ Mỹ đã xả súng giết chết 17 dân thường Ápganixtan hôm 11/3 vừa qua, sẽ bị cáo buộc 6 tội danh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN