Phong trào quyên góp sữa mẹ đầy ý nghĩa trong mùa dịch COVID-19

Phải rời khỏi nhà để đi cách ly, cô Catherine Kosasih sống tại Hong Kong (Trung Quốc) không rõ khi nào mới có thể gặp lại 2 đứa con nhỏ của mình, một đứa chỉ mới 4 tháng tuổi và một đứa 21 tháng tuổi. 

Chú thích ảnh
Nhiều phụ nữ ở Hong Kong (Trung Quốc) đã quyên góp sữa mẹ cho em bé 4 tháng tuổi có mẹ nhập viện vì mắc COVID-19. Ảnh: AFP

Sau khi nhập viện, Kosasih được xác nhận dương tính với virus SARS-CoV-2, trong khi chồng và 2 con cô đều phải cách ly ở nhà. Tệ hơn nữa, họ phát hiện ra rằng cô con gái 4 tháng tuổi bị dị ứng sữa công thức và không có cách nào để cho bé ăn.

“Tôi đột ngột phải rời khỏi nhà và không biết mình sẽ phải ở viện trong bao lâu. Tôi đã suy nghĩ về rất nhiều thứ, nhưng một trong những lo lắng lớn nhất là dành cho đứa con nhỏ khi bé chủ yếu bú sữa mẹ, đặc biệt là sau khi gặp phải những phản ứng không tốt với sữa công thức, đến mức chồng tôi phải đưa đi bé đi cấp cứu”, người phụ nữ 33 tuổi chia sẻ.

Sau khi các bác sĩ khuyên Kosasih nên bỏ sữa của mình vì loại thuốc kháng virus cô đang điều trị có thể ảnh hưởng đến em bé. Không còn cách nào khác, cô đã liên hệ với Gemma MacFarrlane, người sáng lập nhóm tình nguyện "Nuôi con bằng sữa mẹ" tại Hong Kong (Trung Quốc).

Cô MacFarlane đã đăng bài khẩn thiết kêu gọi nhiều phụ nữ quyên góp sữa mẹ trên mạng xã hội. Trong vài giờ, nhiều bà mẹ đã ủng hộ hơn 15 lít sữa, đủ để cho em bé dùng trong hai tuần.  

"Tôi đã rơi nước mắt, tôi vẫn không thể tin được rất nhiều bà mẹ đã sẵn sàng quyên góp sữa của mình cho con tôi", Kosasih nói trong tình trạng sốt, mệt mỏi, đau cơ và có những đốm trắng trên phổi.

Cô đã trải qua hai tuần điều trị trong bệnh viện để chiến đấu với “kẻ thù vô hình” đã giết chết hơn 200.000 người trên toàn thế giới, kể từ khi bùng phát lần đầu ở Trung Quốc vào tháng 12/2019.

Chú thích ảnh
Catherine Kosasih phải nhập viện vì mắc COVID-19 và không thể cho con bú. Ảnh: AFP 

Cho đến nay, virus SARS-CoV-2 vẫn chưa được phát hiện có trong sữa mẹ, tuy nhiên Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết các bà mẹ mắc COVID-19 đang cho con bú nên được hỗ trợ để bảo vệ an toàn cho trẻ.

Hong Kong là một trong những khu vực áp dụng một số quy tắc cách ly nghiêm ngặt đối với bệnh nhân mắc COVID-19.

“Thật tệ khi cô ấy bị tách khỏi con mình, nhưng việc phải bỏ sữa mẹ một cách lãng phí còn kinh khủng hơn. Con của cô ấy bị dị ứng với sữa công thức, loại sữa duy nhất có thể thay thế sữa mẹ nuôi sống đứa bé. Thật vô cảm khi bạn không quan tâm đến họ, tôi đã nghĩ mình nhất định phải giúp đỡ họ”,  cô MacFarlane nói.

Đối với nhiều bậc cha mẹ, nỗi sợ hãi khi con cái họ phải đối mặt với việc cách ly hoặc nhập viện một mình, hoặc buộc phải tách khỏi con, là mối quan tâm lớn hơn nhiều so với việc bản thân bị nhiễm virus SARS-CoV-2.

Hoàn cảnh của Kosasih - và của chồng cô, anh Juergen Ditz, người phải cách ly và chăm sóc 2 đứa trẻ sơ sinh – đã nhận được sự đồng cảm từ nhiều phụ nữ khác.

"Trong khoảng thời gian đen tối này, chúng ta cần thể hiện lòng trắc ẩn và sự đồng cảm của mình. Nếu ở trong hoàn cảnh tương tự, tôi sẽ vô cùng đau khổ", bà mẹ một con Nicole Bautista, một trong những thành viên của nhóm "Nuôi con bằng sữa mẹ", người đã tham gia hiến tặng sữa, cho biết. 

Chú thích ảnh
Aude Senelar là một trong số những phụ nữ đã quyên góp hơn 15 lít sữa mẹ để giúp em bé 4 tháng tuổi ở Hong Kong (Trung Quốc). Ảnh: AFP

Tuy nhiên, cặp vợ chồng vẫn phải vượt qua những thử thách khác, đó là cuộc chạy đua với thời gian để lấy sữa – thường được bảo quản đông lạnh – từ nhiều nơi trong thành phố về tới nhà trước khi tan chảy.

Các tình nguyện viên điều hành nhóm "Nuôi con bằng sữa mẹ" tại Hong Kong đã tạo ra một cuộc tiếp sức giao sữa mẹ. Sau lời kêu gọi của MacFarlane và nhiều lời đề nghị khác, cô Gillian Coull đã nhận nhiệm vụ thu gom sữa và nhờ chồng mình, anh David Barnaby lái xe máy quanh thành phố để lấy sữa.

Anh đưa các hộp đựng sữa cho Nisa Cornish và những người khác để họ chuyển tới nhà cho Ditz và hai con ở một khu vực xa trung tâm tại Hong Kong.

Chú thích ảnh
Nhân viên từ thiện và các bà mẹ đóng gói túi trữ sữa đông lạnh để quyên góp. Ảnh: AFP

"Thật đáng quý khi nhiều người sẵn sàng chia sẻ nguồn sữa mẹ quý giá với một người hoàn toàn xa lạ. Một số bà mẹ còn tặng tới 2 lít sữa một lần", Coull nói.

Chú thích ảnh
Tình nguyện viên David Barnaby đã thu gom và vận chuyển sữa quyên góp từ khắp Hong Kong. Ảnh: AFP 

Về phần Ditz, anh cố gắng giữ nhịp sống bình thường cho 2 con bằng cách kết nối với vợ qua cuộc gọi video để đánh thức các con dậy và cho ăn. 

"Tôi đã khóc, không thể tin được khi nhìn thấy số sữa được quyên góp trước cửa nhà mình. Tôi đã không nhận ra tinh thần cộng đồng vẫn tồn tại ở Hong Kong", anh Ditz nói. 

Chú thích ảnh
Juergen Ditz lo lắng con mình sẽ phải nhập viện sau khi bị dị ứng sữa công thức. Ảnh: AFP
Chú thích ảnh
Catherine Kosasih đã được đoàn tụ với gia đình sau khi điều trị thành công bệnh COVID-19. Ảnh: AFP

Không chỉ ở Hong Kong, sự lây lan của virus SARS-CoV-2 cũng đang thúc đẩy nhiều hoạt động quyên góp sữa mẹ trên khắp thế giới. Ở Anh, nỗ lực của nhiều tình nguyện viên kêu gọi quyên góp sữa mẹ vẫn đang diễn ra trên khắp đất nước.

Nhà văn Jenny Tamas, người có tầm ảnh hưởng lớn lao tại Mỹ, với hàng triệu người theo dõi trên mạng xã hội, đã phát động phong trào tặng sữa khi nghe tin nhiều người mẹ hoảng loạn vì không có sữa cho con, trong khi sữa công thức trở nên "cháy hàng" ở các siêu thị. Dự án của Tamas kết nối những người mẹ cần sữa ở mỗi bang với các nhà tài trợ phù hợp.

"Điều đó mang lại sức mạnh cho những người mẹ có con nhỏ đang khát sữa mà không có thể cho con bú. Dự án cũng tiếp thêm động lực cho những người mẹ có con thiếu sữa mà không có lựa chọn nào khác và cũng không có thời gian để chờ đợi", Tamas nói.

Hải Vân/Báo Tin tức
Nuôi con bằng sữa mẹ có thể giúp ngăn ngừa bệnh sốt rét ở trẻ sơ sinh
Nuôi con bằng sữa mẹ có thể giúp ngăn ngừa bệnh sốt rét ở trẻ sơ sinh

Sữa mẹ từ lâu được biết đến là thực phẩm hoàn hảo nhất của tự nhiên, cung cấp cho trẻ sự khởi đầu tốt nhất trong cuộc sống. Bên cạnh việc cung cấp các dưỡng chất tốt cho sức khỏe trẻ nhỏ, một nghiên cứu mới đây còn phát hiện sữa mẹ có thể được xem là một liều kháng sinh tự nhiên giúp ngăn ngừa sốt rét ở trẻ sơ sinh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN