Phó Tổng lãnh sự Thổ Nhĩ Kỳ bị bắn chết tại khu vực người Kurd Iraq

Ngày 17/7, các phương tiện truyền thông đưa tin Phó Tổng lãnh sự Thổ Nhĩ Kỳ bị bắn chết tại Erbil, thuộc khu vực người Kurd ở Iraq.

Chú thích ảnh
Nhà hàng nơi xảy ra vụ tấn công nhằm vào các nhà ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Reuters

Hãng tin RT (Nga) dẫn nguồn tin địa phương cho hay ba người đã bị bắt chết, trong đó có Phó Tổng lãnh sự Thổ Nhĩ Kỳ, tại một nhà hàng ở Erbil, thủ phủ của khu vực người Kurd tại Iraq.

Theo nguồn tin trên, vụ nổ súng xảy ra sau 14h (theo giờ địa phương) nhằm vào nhà hàng sang trọng trong khu vực đông dân cư nói trên.

Một số quan chức cho biết các nhà ngoại giao của Tổng lãnh sự quán Thổ Nhĩ Kỳ cũng có mặt tại nhà hàng này khi vụ tấn công xảy ra. Hiện chưa có thông tin về thủ phạm thực hiện vụ tấn công.

Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ đã xác nhận một nhà ngoại giao nước này thiệt mạng.

Thổ Nhĩ Kỳ đã xung đột với cộng đồng người Kurd đòi ly khai ở miền Bắc nước này hơn 4 thập kỷ. Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ thậm chí còn mở các cuộc tấn công và đột kích vào khu vực người Kurd ở Iraq.

Vụ tấn công nói trên xảy ra vài ngày sau khi không quân Thổ Nhĩ Kỳ sát hại Diyar Gharib Mohammed, lãnh đạo cấp cao của đảng Công nhân người Kurd (PKK), tại một khu vực rừng nói nằm giữa biên giới Thổ Nhĩ Kỳ và Iraq.

 

Thanh Tuấn/Báo Tin tức
Tại sao Thổ Nhĩ Kỳ 'đặt cược' vào Nga?
Tại sao Thổ Nhĩ Kỳ 'đặt cược' vào Nga?

Trong khi mối quan hệ Mỹ - Thổ Nhĩ Kỳ đi xuống thì quan hệ Nga – Thổ Nhĩ Kỳ lại đang đi lên. Nhưng làm thế nào nhân tố Nga, từng là nguyên nhân hình thành liên minh Mỹ - Thổ Nhĩ Kỳ trong quá khứ, lại đang định hình lại mối quan hệ giữa Washington và Ankara.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN