Philippines lạc quan đạt tiến triển quan trọng về COC trong năm 2017

Chính phủ Philippines lạc quan sẽ có tiến triển quan trọng trong việc hình thành một khuôn khổ cho Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC).

Theo sunstar.com.ph, quyền phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Philippines Robespierre Bolivar ngày 19/4 cho biết thông tin trên.

Phát biểu với các phóng viên, ông Bolivar dự đoán sẽ đạt tiến triển quan trọng về khuôn khổ COC do mức độ tin tưởng giữa các bên tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông ngày càng tăng cao.

Ông nói: "Đầu tiên và trước hết, hiện chúng tôi đang có nhiều hy vọng hơn so với thời điểm cách đây 1 hoặc 2 năm rằng chúng tôi sẽ đạt tiến triển quan trọng. Trên thực tế, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Trung Quốc đã cam kết hoàn tất khuôn khổ này vào giữa năm nay".

Philippines, nước Chủ tịch ASEAN năm 2017, xem khuôn khổ cho COC là thành tựu quan trọng nhất mà nước này đạt được.

Vào tháng 5 tới, Trung Quốc, bên đưa ra tuyên bố chủ quyền phi lý ở Biển Đông đã bị Tòa Trọng tài ở La Haye (Hà Lan) thành lập theo phụ lục VII, Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) 1982 bác bỏ tại phán quyết ngày 12/7/2016, sẽ chủ trì một cuộc đối thoại với ASEAN để đưa ra khuôn khổ COC cuối cùng về các vùng biển tranh chấp.

Liên quan tới vấn đề Biển Đông, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam nhiều lần nhấn mạnh: “Việt Nam khẳng định có đầy đủ căn cứ pháp lý và chứng cứ lịch sử về chủ quyền không tranh cãi của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa". Vì vậy, mọi việc làm của các bên khác trên quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa mà không có sự đồng ý của Việt Nam đều là "bất hợp pháp và vô giá trị".

TTXVN/Tin Tức
Mỹ điều tàu khu trục tên lửa đến Biển Đông
Mỹ điều tàu khu trục tên lửa đến Biển Đông

Hải quân Mỹ thông báo tàu khu trục trang bị tên lửa dẫn đường USS Stethem đang tiến hành các hoạt động tại Biển Đông.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN