Phiến quân tấn công quân chính phủ ở Kashmir

Ngày 24/6, ít nhất 8 binh sĩ Ấn Độ thiệt mạng và 11 người bị thương khi các phiến quân tấn công hai địa điểm ở khu vực do nước này kiểm soát tại Kashmir.

Binh sĩ quân đội Ấn Độ tại làng Sadapora-Sopore, cách Srinagar, thủ phủ mùa hè ở Kashmir (vùng kiểm soát của Ấn Độ)khoảng 55km. Ảnh: THX-TTXVN.


Đây là vụ tấn công lớn thứ hai trong vòng ba ngày qua trước thềm chuyến thăm của Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh tới khu vực Kashmir bất ổn.

Giới chức Ấn Độ cho biết các phiến quân đã phục kích một đoàn xe quân sự ở gần Hyderpora, sau đó xả súng vào khu Barzulla tại thành phố Srinagar, thủ phủ khu vực Ấn Độ kiểm soát ở Kashmir. Con số thương vong có thể còn tăng do một số binh sĩ bị thương nặng. Các phiến quân đã tẩu thoát an toàn.

Trong tuyên bố do Văn phòng Thủ tướng (PMO) đưa ra tối cùng ngày, Thủ tướng Singh đã lên án vụ tấn công khủng bố trên và nhấn mạnh những hành động “hèn nhát” như vậy sẽ không ngăn cản được nỗ lực của các lực lượng an ninh Ấn Độ nhằm mang lại hòa bình và trật tự cho bang này.

Các nguồn tin của PMO cho biết, Thủ tướng Singh và Chủ tịch Liên minh Tiến bộ Thống nhất (UPA) cầm quyền, bà Sonia Gandhi sẽ tới thăm bang Jammu và Kashmir trong hai ngày, từ 25/6 theo đúng lịch trình, bất chấp cuộc tấn công vừa xảy ra.


Theo THX
Đấu súng hạng nặng ở Kashmir
Đấu súng hạng nặng ở Kashmir

Lực lượng biên phòng Ấn Độ và Pakistan đã đấu súng hạng nặng và súng cối dọc Ranh giới kiểm soát (LOC) ở Kashmir.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN