Phe đối lập Ukraine biểu tình rầm rộ, chiếm tòa thị chính Kiev

Phe đối lập tại Ukraine ngày 1/12 đã tổ chức một cuộc biểu tình hàng chục nghìn người tại Quảng trường Độc lập ở trung tâm thủ đô Kiev bất chấp lệnh cấm biểu tình tại đây mà Tòa án khu vực đưa ra trước đó theo yêu cầu của chính quyền thành phố.

Hàng ngàn người phản đối chính phủ tiếp tục biểu tình tại quảng trường Mykhayllivska ở thủ đô Kiev hôm 1/12. Ảnh: AFP/TTXVN


Phe đối lập cho biết con số người tham gia là 500.000 người tuy nhiên cảnh sát chưa cho biết con số chính thức. Các thủ lĩnh đối lập Arseniy Yasenyuk, Vitaly Krichko và Oleg Tyagnibok đã xuất hiện trên Quảng trường Độc lập đi đầu đoàn tuần hành quanh trung tâm Kiev yêu cầu chính phủ từ chức. Các nhà ngoại giao châu Âu như Phó Chủ tịch Nghị viện châu Âu Yasek Protasevich, cựu Chủ tịch Nghị viện châu Âu Ezi Buzek cũng tham gia đoàn người biểu tình. Thủ lĩnh phe chủ nghĩa dân tộc Oleh Tyahniboh nói với hãng tin Interfax rằng các đại diện của đảng ông đã chiếm được tòa thị chính ở thủ đô Kiev.

Đại diện đảng Batkivsina đối lập, Yasenyuk nêu yêu cầu truy cứu trách nhiệm Thủ tướng Nykola Azarov và Bộ trưởng Nội vụ, bãi nhiệm Chính phủ, tổ chức bầu cử quốc hội và tổng thống trước thời hạn nếu không cuộc biểu tình sẽ vẫn tiếp tục. Ông Yasenyuk tuyên bố phe đối lập quyết định lập "trụ sở quốc gia" tại Quảng trường Độc lập.

Biểu tình nhanh chóng diễn biến căng thẳng khi một nhóm dùng máy ủi tìm cách chọc thủng hàng rào thép xung quanh trụ sở Tổng thống và ném pháo và bom mù vào lực lượng đặc nhiệm. Theo thông tin có 5 cảnh sát bị thương. Một nhóm biểu tình khác đã phá cửa, giật camera theo dõi và chiếm Nhà công đoàn tại Kiev. Trong khi đó một nhóm những kẻ khiêu khích mặc đồ đen, bịt mặt đập đã kính tại tòa nhà chính quyền thủ đô Kiev. Theo hãng tin Reuters, người biểu tình đã xông vào tòa Thị chính và đang chiếm giữ ít nhất một phần tòa nhà.

Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Yanucovich tiến hành cuộc họp tại dinh thự ở ngoại ô thủ đô Kiev cùng với Thư ký Hội đồng an ninh Andrei Kliuev, Bộ trưởng Nội vụ Vitaly Zakharchenko và lãnh đạo một số bộ. Theo thông tin không chính thức, có thể ngày 2/12, Ukraine sẽ ban bố tình trạng khẩn cấp toàn quốc hoặc giới hạn ở thủ đô Kiev. Theo luật Ukraine, tình trạng khẩn cấp có thể được áp dụng trong trường hợp xảy ra gây rối đông người tạo thành bạo lực đối với người dân, hạn chế quyền và tự do của công dân, mưu toan chiếm chính quyền hay thay đổi chế độ hiến pháp bằng vũ lực.

Trước đó trong ngày, Tổng thống Yanucovich cam kết làm tất cả để đẩy nhanh tiến trình liên kết của nước này với Liên minh châu Âu mà không để xảy ra thiệt hại lớn về kinh tế và mức sống của người dân. Cam kết đó được đưa ra trong tuyên bố nhân kỉ niệm 22 năm ngày trưng cầu ý dân về tuyên bố độc lập của Ukraine. Ông Yanucovich nhấn mạnh Ukraine đã có sự lựa chọn địa chính trị là một nước châu Âu song cần hội nhập như một đối tác bình đẳng được tôn trọng lợi ích quốc gia.

Trong một động thái khác, Thủ tướng Azarov ngày 1/12 cho biết Tổng thống Yanukovych sẽ có chuyến thăm Nga trong thời gian tới. Theo kế hoạch, ông Yanukovych sẽ thăm Trung Quốc vào tuần tới và sẽ thăm Nga trên đường trở về nước để thảo luận về việc tăng cường thương mại song phương. Tuy nhiên, ông Azarov không cho biết thời điểm cụ thể mà ông Yanukovych sẽ thăm Trung Quốc và Nga.

Theo ông Azarov, Tổng thống Yanukovych có ý định ký kết với Tổng thống Nga Vladimir Putin "một lộ trình hợp tác được cho là sẽ giúp khôi phục các mối quan hệ thương mại và kinh tế bình thường" giữa hai nước.


TTXVN/Tin tức
Căng thẳng tại Ukraine sau vụ cảnh sát trấn áp biểu tình
Căng thẳng tại Ukraine sau vụ cảnh sát trấn áp biểu tình

Sau khi cảnh sát chống bạo động giải tán một cuộc biểu tình của phe đối lập mà dư luận cho là làm hàng chục người bị thương, phe đối lập Ukraine ngày 30/11 đã yêu cầu nhà chức trách kêu gọi tiến hành các cuộc bầu cử tổng thống và quốc hội sớm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN