Pháp gặp thách thức lớn trong đảm bảo an ninh cho Thế vận hội mùa hè 2024

Pháp đang chuẩn bị tăng cường an ninh bằng các biện pháp chưa từng có cho Thế vận hội Mùa hè 2024.

Chú thích ảnh
Ảnh minh họa: DPA

Theo tờ Deutsche Welle (Đức), biện pháp an ninh có nghĩa là mọi người sẽ khó có thể tản bộ thoải mái dọc sông Seine vào một buổi tối mùa hè ấm áp hoặc đi dạo tới Tháp Eiffel trong Thế vận hội Olympic ở Paris sắp tới.

Thành phố sẽ được chia thành các khu vực, du khách và thậm chí cả người dân sẽ cần mã QR để cảnh sát kiểm tra. Giao thông sẽ bị hạn chế nghiêm trọng và các ga tàu điện ngầm sẽ bị đóng cửa. Bất kỳ cư dân nào tiếp khách trong khu vực hạn chế có thể sẽ phải đăng ký.

Mathieu Zagrodzki, giảng viên về an ninh nội địa tại Đại học Versailles, cho biết có một số biện pháp không được ưa thích và đó là lý do tại sao nhiều người ở Paris không hài lòng khi Thế vận hội diễn ra ở thành phố này. Theo ông Zagrodzki, nhiệm vụ trước mắt của các cơ quan an ninh ở thủ đô nước Pháp là một thách thức lớn.

Giờ đây, các cơ quan an ninh Pháp đang sử dụng mạng xã hội để tìm cách giúp người dân chuẩn bị tinh thần cho các biện pháp cấm và giám sát quy mô lớn, tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ được thực hiện vào mùa hè tới.

Ngay cả khi không có Thế vận hội, Pháp vẫn thường xuyên trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công khủng bố trong những năm gần đây, vụ lớn nhất xảy ra ở Paris năm 2015 và Nice một năm sau đó.

Đầu tháng 12 này, một du khách người Đức đã thiệt mạng trong một vụ tấn công bị nghi ngờ có động cơ Hồi giáo gần Tháp Eiffel, trong đó kẻ tấn công dùng búa làm bị thương thêm hai nạn nhân. Cuộc tấn công đã tạo động lực mới cho cuộc tranh luận về an ninh xung quanh Thế vận hội.

Trọng tâm chính sẽ là lễ khai mạc hoành tráng. Lần đầu tiên trong lịch sử, lễ này sẽ không diễn ra ở sân vận động. Thay vào đó, các vận động viên sẽ di chuyển dọc sông Seine bằng thuyền, băng qua các khu đô thị của Pháp giữa cầu Pont d'Austerlitz và cầu Pont d'Iena - khoảng cách khoảng 6 km - với hơn nửa triệu khán giả dự kiến sẽ đứng dọc theo hai bờ sông.

Giảng viên Zagrodzki cho biết sẽ có 40.000 sĩ quan cảnh sát và khoảng 20.000 nhân viên an ninh tư nhân làm nhiệm vụ, cộng với sự hỗ trợ từ quân đội.

Bộ trưởng Thể thao Pháp Amelie Oudea-Castera đã bác bỏ những lời kêu gọi hoãn Thế vận hội. Bà nói trong một cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh: “Chúng tôi không có kế hoạch B, chúng tôi có kế hoạch A trong đó có một số kế hoạch dự phòng".

Công Thuận/Báo Tin tức
Pháp tạm giữ máy bay chở hàng trăm hành khách nghi là nạn nhân buôn người
Pháp tạm giữ máy bay chở hàng trăm hành khách nghi là nạn nhân buôn người

Ngày 22/12, cơ quan công tố Pháp cho biết cảnh sát nước này đã thẩm vấn hai người đàn ông bị tình nghi "buôn người”, liên quan đến một chiếc máy bay chở hơn 300 hành khách Ấn Độ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN