Pháp: Cựu Thủ tướng Villepin tranh cử tổng thống

Ngày 12/12, cựu Thủ tướng Pháp Dominique de Villepin tuyên bố sẽ ra tranh cử tổng thống Pháp vào năm tới với tư cách là ứng cử viên độc lập và sẽ trực tiếp cạnh tranh với Tổng thống cánh hữu Nicolas Sarkozy trong cuộc bầu cử này.

cựu Thủ tướng Pháp Dominique de Villepin phát biểu trên kênh truyền hình TF1 ngày 12/12. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu trên kênh truyền hình TF1, chính khách theo đường lối bảo thủ 58 tuổi này nêu rõ ông đã quyết định trở thành một ứng cử viên trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2012, đồng thời cho biết ông tin chắc rằng cuộc bầu cử 2012 sẽ là "cuộc bầu cử của niềm tin, dũng cảm và khát vọng".

Dưới thời Tổng thống Jacques Chirac, ông Villepin từng đảm nhiệm cương vị ngoại trưởng năm 2003, và sau đó giữ chức thủ tướng Pháp từ năm 2005-2007.

Kết quả thăm dò dư luận do công ty LH2 tiến hành được công bố ngày 11/12 cho thấy tỉ lệ ủng hộ ông Villepin chỉ có 1%, còn tỉ lệ ủng hộ ông François Hollande, ứng cử viên của đảng Xã hội là 31,5%, tỉ lệ ủng hộ đương kim Tổng thống Sarkozy là 26% và ứng cử viên cực hữu Marine Le Pen với 13,5%.

TTXVN/Tin Tức

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN