Tổng số quận, huyện đang trong tình trạng khẩn cấp ở quốc gia châu Mỹ này đã lên tới hơn 320. Ảnh: andina.pe
Sắc lệnh được công bố nêu rõ mục đích của việc ban bố tình trạng khẩn cấp là nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho "các biện pháp và hành động khẩn cấp, ứng phó và phục hồi cần thiết" đối với các khu vực bị ảnh hưởng. Các biện pháp khẩn cấp có thể được điều chỉnh theo nhu cầu và các yếu tố an ninh phát sinh trong quá trình thực hiện, dựa trên các nghiên cứu kỹ thuật của các cơ quan có thẩm quyền.
Chính phủ Peru cũng đã sắp xếp để tiếp nhận quyên góp các mặt hàng thiết yếu cho những cộng đồng bị ảnh hưởng, như vật tư y tế, thuốc men, vaccine, thuốc chống côn trùng, thực phẩm, đồ uống, quần áo, chăn, giày dép, khăn và đệm.
Trước đó, Peru đã ban bố tình trạng khẩn cấp đối với 157 quận, huyện từ ngày 20/2 sau khi mưa lớn kéo dài cướp đi sinh mạng của 62 người, khiến 9 người mất tích, gây ảnh hưởng đến cuộc sống của gần 24.000 người kể từ khi bắt đầu mùa mưa vào tháng 12/2024. Ngoài ra, mưa lớn cũng gây thiệt hại cho cơ sở hạ tầng công cộng gồm trường học, phòng khám và đường bộ.