Palestine tiến hành "ngày thịnh nộ" phản đối Israel

Ngày 30/10, hàng trăm người Palestine đã xuống đường biểu tình tại khu Bờ Tây và Dải Gaza sau khi các phe phái ở Palestine kêu gọi tiến hành một "ngày thịnh nộ" nhằm phản đối các hành động được coi là vi phạm quy định của Israel.


Người Palestine biểu tình phản đối Israel ở thị trấn Hebron ngày 30/10. Ảnh: AFP/ TTXVN

Đụng độ giữa lực lượng an ninh Israel với người biểu tình Palestine đã làm 75 người bị thương. Trước khi đó, cùng ngày, phía Israel thông báo 2 người Palestine đã bị lực lượng an ninh Israel bắn chết khi tìm cách tấn công người Israel.

Các cuộc biểu tình diễn ra tại các thành phố Ramallah, Hebron, Bethlehem và Nablus thuộc Bờ Tây, và khu vực biên giới giữa Israel với phía Đông, Bắc và Nam Gaza. Tại Hebron, hàng trăm thanh niên ném đá, lốp xe cháy và bom vào binh lính Israel, khiến quân đội đáp trả bằng hơi cay và đạn cao su. 

Tại Ramallh, binh lính Israel đã bắn đạn thật làm 8 thanh niên Palestine bị thương, trong khi một người khác bị thương vì đạn cao su. Tại Gaza, hơn 50 người cũng bị thương vì trúng đạn thật của binh lính Israel, hai người đang trong tình trạng nguy kịch. 

Tại Bethlehem, các lực lượng an ninh Israel dùng hơi cay để giải tán đám đông, làm một bé sơ sinh 8 tháng tuổi thiệt mạng ở làng Beit Fajjar. Hiện chưa rõ đạn hơi cay đã rơi trúng nhà của em bé này hay em hít phải khí hơi cay từ bên ngoài.

Trong một diễn biến khác cùng ngày, một phái đoàn Palestine do Tổng thống Mahmoud Abbas dẫn đầu đã tới La Haye (Hà Lan) đề nghị Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) đẩy nhanh cuộc điều tra các cáo buộc "Israel phạm tội ác chiến tranh" trong 40 ngày qua. Tại cuộc gặp Công tố viên trưởng ICC Fatou Bensouda, ông Abbas đã trao một bản tài liệu dày 52 trang cáo buộc Israel tiến hành các vụ sát hại, phá nhà và trừng phạt tập thể trái pháp luật.

Tuy nhiên, ông Bensouda kêu gọi hai bên bình tĩnh, kiềm chế và chấm dứt bạo lực, đồng thời cảnh báo bạo lực leo thang sẽ dẫn tới việc "phạm tội quy mô lớn hơn" thuộc thẩm quyền xét xử của ICC. Ông cho biết Văn phòng công tố ICC sẽ xem xét liệu các sự cố bạo lực mới được đưa tin có cấu thành các tội ác thuộc thẩm quyền xét xử của ICC hay không.

Căng thẳng đã bùng phát từ tháng 9 vừa qua liên quan đến quy chế của khu đền Al-Aqsa ở Jerusalem, nơi linh thiêng đối với cả người Hồi giáo và Do Thái. Tranh cãi này đã dẫn tới một loạt vụ tấn công bạo lực từ ngày 1/10. 

Palestine cáo buộc Israel tìm cách thay đổi quy định tại khu đền này, theo đó cấm người Do Thái vào đây cầu nguyện. Tuy nhiên, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu khẳng định sẽ không thay đổi nguyên trạng tại khu đền này. Bạo lực trong một tháng qua đã làm ít nhất 9 người Israel thiệt mạng, trong khi con số này ở phía Palestine là 65 người.

Đây là lần đầu tiên ông Abbas có cuộc gặp với Công tố viên trưởng ICC kể từ khi Palestine trở thành thành viên tòa án này. Trước đó, Palestine cũng đã chính thức đề nghị ICC điều tra cáo buộc Israel phạm tội ác chiến tranh trong cuộc chiến 50 ngày tại Gaza hồi tháng 8/2014, làm 2.200 người Palestine, chủ yếu là dân thường, thiệt mạng. Phía Israel có 73 người thiệt mạng trong cuộc chiến này. Liên quan đến vụ kiện này, ICC đã chính thức mở điều tra sơ bộ.

Ngoại trưởng Palestine Riad al-Malki cho biết tại cuộc gặp với ông Bensouda, phái đoàn Palestine cũng mời các quan chức ICC tới thăm các vùng lãnh thổ của Palestine, tuy nhiên, được trả lời là việc này "cần chờ sự đồng ý của phía Israel".

TTXVN/Tin Tức
Lãnh đạo Palestine, Mỹ hội đàm nhằm giảm căng thẳng với Israel
Lãnh đạo Palestine, Mỹ hội đàm nhằm giảm căng thẳng với Israel

Ngày 24/10, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã có cuộc gặp với Tổng thống Palestine Mahmud Abbas tại thủ đô Amman của Jordan nhằm tìm cách kiềm chế tình trạng bạo lực đẫm máu giữa Israel và Palestine trong hơn 3 tuần qua.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN