Palestine đề xuất đàm phán với Israel

Ngày 12/11, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas đã nhắc lại đề nghị tái khởi động các cuộc đàm phán hòa bình với Israel sau khi Liên hợp quốc (LHQ) công nhận Palestine là một nhà nước quan sát viên vào cuối tháng này.

Phát biểu với báo giới tại Cairo (Ai Cập) sau cuộc gặp Tổng thư ký Liên đoàn Arập (AL) Nabil al-Arabi, ông Abbas cho biết ông sẽ đưa ra đề nghị chấp thuận quy chế nhà nước quan sát viên đối với Palestine tại Đại hội đồng LHQ vào ngày 29/11 tới. Ông Abbas cũng kêu gọi sự ủng hộ của các nước Arập đối với nỗ lực này của Palestine. Ông nhấn mạnh: "Khi quy chế nhà nước quan sát viên đối với Palestine được chấp thuận, Palestine sẵn sàng đàm phán vào ngày sau ngày".


 

Binh sĩ Israel bị thương được chuyển đến Trung tâm Y tế sau cuộc đấu súng với Palestine tại Dải Gaza ngày 10/11. Ảnh: THX/TTXVN


 
Trước đó, phái đoàn Palestine tại LHQ đã gửi một dự thảo nghị quyết tới 193 nước thành viên LHQ, trong đó đề nghị ĐHĐ LHQ chấp thuận Palestine là một nhà nước quan sát viên tại LHQ. Mỹ và Israel đã phản đối động thái này của Palestine, nhấn mạnh rằng việc công nhận nhà nước Palestine chỉ có thể là kết quả của các cuộc đàm phán hòa bình với Israel.

Đàm phán hòa bình trực tiếp giữa Israel và Palestine đã được nối lại vào tháng 9/2010, song bị đình trệ ít ngày sau đó vì Israel không chấp nhận ngừng các hoạt động xây dựng khu định cư Do Thái tại Bờ Tây - vốn là điều kiện tiên quyết mà phía Palestine đưa ra để tiến hành đàm phán.

Trong một tuyên bố đưa ra ngày 9/11, Tổng thống Abbas khẳng định Palestine sẵn sàng nối lại đàm phán và đang nỗ lực hướng tới hòa bình. Trước đó, hồi đầu tháng, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cũng tuyên bố sẵn sàng tái khởi động các cuộc đàm phán hòa bình với Palestine mà "không có điều kiện tiên quyết nào".

Cùng ngày 12/11, các nhóm vũ trang Palestine ở Dải Gaza tuyên bố sẵn sàng thỏa thuận ngừng bắn với Israel thông qua sự trung gian của Ai Cập, nhằm tháo gỡ căng thẳng đang ngày càng leo thang sau bốn ngày liên tiếp xảy ra các vụ bắn rốckét từ Dải Gaza sang miền Nam Israel và phía Israel trả đũa bằng các cuộc không kích dữ dội.

Các thủ lĩnh của Phong trào vũ trang Hồi giáo Hamas hiện đang kiểm soát Gaza đã có cuộc gặp với nhóm Jihad cùng các nhóm khác và nhất trí sẽ đối phó tùy theo hành động của Israel. Trong tuyên bố đưa ra sau cuộc họp, các nhóm vũ trang Palestine khẳng định sẵn sàng ngừng bắn với điều kiện Israel cũng hành động tương tự và "chấm dứt xâm lược" lãnh thổ Palestine.

Trước đó, Israel đã cảnh cáo rằng Ten Aviv sẵn sàng hành động mạnh tay hơn đối phó với các vụ bắn rốckét từ Dải Gaza. Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã triệu tập các đại sứ của Israel ở nước ngoài để trao đổi về phản ứng của quốc tế liên quan đến vấn đề này. Đài phát thanh Israel cho biết Bộ trưởng Quốc phòng và Tổng tham mưu trưởng quân đội Israel đã đề xuất các kịch bản tấn công có thể áp dụng.

Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon đã bày tỏ quan ngại về "làn sóng bạo lực mới ở Gaza và miền Nam Israel" gây thương vong cho cả hai bên, đồng thời kêu gọi "dừng ngay lập tức các vụ bắn rốckét của các tay súng Palestine sang lãnh thổ Israel".

Quân đội Israel cho biết tổng cộng 119 quả rốckét từ Dải Gaza đã bắn vào lãnh thổ Israel từ ngày 10/11, làm ít nhất 8 người bị thương. Trong khi đó, các nguồn tin Palestine cho biết không quân Israel đã tiến hành nhiều cuộc không kích trả đũa làm 6 người Palestine thiệt mạng và 40 người bị thương.


TTXVN/Tin tức
Máy bay Israel lại không kích Dải Gaza
Máy bay Israel lại không kích Dải Gaza

Tối 10/11, máy bay Israel đã không kích một đơn vị pháo binh của Palestin ở Dải Gaza chỉ vài giờ sau khi đơn vị này bắn hàng chục quả đạn pháo sang khu vực phía Nam Israel.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN