Ông Trump đề cử nữ Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc

Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump đã lựa chọn nữ Thống đốc bang South Carolina Nikki Haley cho vị trí Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc (LHQ).

Thống đốc bang Nam Carolina Nikki Haley. Ảnh: AP

Tờ "Washington Post" ngày 23/11 dẫn nguồn tin thân cận với đội ngũ phụ trách chuyển giao quyền lực của ông Trump cho biết bà Haley, một nghị sỹ đảng Cộng hòa, đã chấp nhận đề cử trên.

Bà Haley, 44 tuổi, là một người Mỹ gốc Ấn Độ và là phụ nữ đầu tiên được đề cử vào nội các của ông Trump. Bị đánh giá là hạn chế trong kinh nghiệm về chính sách đối ngoại song bà Haley được kỳ vọng sẽ giúp đa dạng hóa nội các của ông Trump sau một chiến dịch tranh cử chịu nhiều phê phán về phân biệt đối xử với phụ nữ và người di cư. Bản thân bà Haley cũng từng là một nhân vật chỉ trích mạnh mẽ ông Trump trong thời gian tranh cử.

Trước khi nhậm chức, bà Haley cần được sự thông qua của Thượng viện Mỹ.

Dự kiến, ông Trump sẽ ra thông báo chính thức về quyết định đề cử trên trong ngày 23/11.

TTXVN/Tin Tức
Ông Trump đối mặt với nguy cơ bị lật ngược thế cờ?
Ông Trump đối mặt với nguy cơ bị lật ngược thế cờ?

Nếu ba bang chiến địa Wisconsin, Michigan và Pennsylvania tiến hành kiểm lại phiếu theo đề nghị của một nhóm các nhà khoa học Mỹ và cho kết quả nghiêng về bà Hillary Clinton, một sự đổi ngôi sẽ diễn ra.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN