Ông Obama công du châu Âu lần cuối

Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 7/7 bắt đầu chuyến công du châu Âu cuối cùng trong nhiệm kỳ của mình với sứ mệnh củng cố một châu Âu đang bị chia rẽ, đồng thời đẩy lui ảnh hưởng ngày càng mạnh của Nga tại lục địa này.

Tổng thống Obama tại sân bay Andrews ngày 7/7. Ảnh: AP

Trong chuyến công du kéo dài năm ngày này, ông Obama sẽ tham dự Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại Warsaw (Ba Lan), trước khi tới Seville và Madrid trong chuyến thăm đầu tiên của ông tới Tây Ban Nha trên cương vị Tổng thống Mỹ.

Nhà Trắng cho biết ông Obama sẽ trấn an các đồng minh châu Âu rằng việc ông rời nhiệm sở sẽ không làm gián đoạn các mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương đã kéo dài nhiều thập kỷ qua. Tổng thống Obama cũng sẽ nhấn mạnh rằng việc Anh rút khỏi Liên minh châu Âu (EU), vốn không ảnh hưởng đến tư cách thành viên của nước này trong NATO, chỉ làm cho liên minh quân sự gồm 28 nước thành viên này trở nên thực chất hơn và sự hợp tác của khối với EU sẽ quan trọng hơn.

Dự kiến, ông Obama sẽ gặp Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko vào ngày 9/7 để thảo luận về thực trạng của thỏa thuận hòa bình Minsk 2015, vốn được thiết kế nhằm làm giảm căng thẳng tại miền Đông Ukraine.

TTXVN/Tin Tức
Đằng sau “sự thỏa hiệp” Nga -Trung trong đối trọng với Mỹ
Đằng sau “sự thỏa hiệp” Nga -Trung trong đối trọng với Mỹ

Trung Quốc biết rằng chính sách xoay trục sang châu Á của Điện Kremlin chỉ là một kế hoạch dự phòng và “trái tim” của Moskva luôn hướng về phương Tây. Do đó, Bắc Kinh sẽ theo dõi chặt chẽ các dấu hiệu chớm nở của việc xích lại gần nhau giữa Nga và phương Tây.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN