Ông Obama cần hòa giải với Moskva để đi vào lịch sử

Trong suốt toàn bộ nhiệm kỳ, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã không thực hiện được bất cứ điều gì thực sự đáng giá, và cải thiện quan hệ với Nga có thể là cơ hội cuối cùng của ông để được ghi danh vào lịch sử, ông Roger Boyce - bình luận viên Times viết.

Gần hết nhiệm kỳ, ông Obama vẫn duy trì quan hệ khá căng thẳng với Moskva.

Theo tờ báo, ông Obama bị mất uy tín trong chính sách đối ngoại vì thiếu hoạt động quá lâu và hy vọng rằng ông ta sẽ được đánh giá cao vì đã "không gây ra các cuộc chiến". Tuy nhiên, phương pháp này đã dẫn đến sự hỗn loạn ở Libya và Syria.

Obama từ lâu đã tìm để chính sách của ông tạo nên hình ảnh tích cực trong sách giáo khoa, nhưng tình hình hiện nay ở Trung Đông cho thấy rằng tổng thống đã không thành công trong việc này.

Tuy nhiên, trong vài tháng cuối cùng của nhiệm kỳ tổng thống của mình, ông Obama có thể cứu vãn danh dự của mình và thương lượng với Nga. Theo Times, Hoa Kỳ có thể ra khỏi Ukraine, còn Nga, ra khỏi Thổ Nhĩ Kỳ. Ngay cả khi một thỏa thuận như vậy mà ông Obama dường như không thoải mái, thì đó vẫn là hy vọng cuối cùng của ông ta để lại một dấu ấn đáng kể, cũng như cựu Tổng thống Mỹ Ronald Reagan, người đặt nền tảng cho sự kết thúc "chiến tranh lạnh", tác giả kết luận.


Theo sputnik
Tiêm kích F-16 Mỹ được sơn lại mô phỏng Su-35 Nga
Tiêm kích F-16 Mỹ được sơn lại mô phỏng Su-35 Nga

Máy bay tiêm kích F-16 của Phi đội máy bay huấn luyện số 64 mô phỏng kẻ thù ước lệ đặt ở bang Nevada, Mỹ, đã được sơn lại làm cho người ta liên tưởng đến máy bay Nga Su-35.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN