Nổ khí đốt lớn tại Italia

Một vụ nổ lớn xảy ra ngày 18/1 tại nhà máy khí đốt ở thành phố Tơrêdana, tỉnh Tôxcana của Italia, đã làm 10 người bị thương, trong đó 3 người bị thương nặng. Vụ nổ đã tạo ra một hố sâu 8 m với đường kính 25 m, phá huỷ 3 ngôi nhà gần đó. Đám cháy bùng lên sau vụ nổ đã được nhanh chóng dập tắt.

Cảnh sát cho biết vụ nổ xảy ra khi công nhân đang tiến hành sửa chữa tại một đường ống dẫn khí đốt của nhà máy.

Công ty Snam Rete Gas - công ty điều hành nhà máy khí đốt gặp sự cố nói trên, cho biết 4 khu vực dân cư lân cận sẽ bị ngừng cung cấp khí đốt trong 2 ngày. Chính quyền địa phương cũng thông báo đóng cửa các trường học trong ngày 19/1 tại 6 thành phố xung quanh khu vực xảy ra sự cố.

Nguyên nhân vụ nổ hiện vẫn chưa được làm rõ, tuy nhiên, công ty Snam Rete Gas cho biết sẽ hỗ trợ các giới chức điều tra vụ nổ. Trong khi đó, các nhân viên Cục dân phòng đang tìm kiếm nguồn cung cấp khí đốt khác để đảm bảo sưởi ấm cho các hộ gia đình ở khu vực xảy ra vụ nổ, nơi nhiệt độ không vượt quá 10 độ C.

TTXVN/Tin tức

Tàu Italia đắm là do lỗi thuyền trưởng

Ngày 16/1, ông Pierluigi Foschi, Giám đốc điều hành và là Chủ tịch hãng vận tải viễn dương Costa cho biết tàu du lịch Costa Concordia đã va vào bãi đá ngầm và bị đắm hôm 13/1 là do lỗi của thuyền trưởng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN