Nigeria ghi nhận ca nhiễm SARS-CoV-2 đầu tiên

Bộ Y tế Nigeria ngày 28/2 xác nhận trường hợp đầu tiên ở nước này nhiễm virus SARS-CoV-2 gây viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Đây cũng là ca nhiễm đầu tiên tại khu vực Nam Sahara ở châu Phi.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế kiểm tra thân nhiệt hành khách tại sân bay quốc tế Murtala Mohammed ở Lagos, Nigeria. Ảnh: AFP/TTXVN

Bộ trưởng Y tế Nigeria Osagie Ehanire cho biết bệnh nhân là một công dân Italy, đang làm việc tại bang Lagos, và vừa quay lại làm việc ngày 25/2 sau kỳ nghỉ ở thành phố Milan của Italy.

Theo ông Ehanire, bệnh nhân trong tình trạng lâm sàng ổn định, không có các triệu chứng nghiêm trọng và đang được điều trị tại Bệnh viện bệnh truyền nhiễm ở Yaba, Lagos.

Trước đó, chỉ có 2 ca nhiễm được ghi nhận ở châu Phi - một ca ở Ai Cập và một ca ở Algeria.

Tuần trước, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cảnh báo các hệ thống y tế của châu Phi chưa được trang bị đầy đủ để ứng phó với dịch COVID-19 nếu các ca nhiễm bắt đầu lây lan trong châu lục.

Bích Liên (TTXVN)
Số ca nhiễm SARS-CoV-2 tại Hàn Quốc vượt quá 2.000 người
Số ca nhiễm SARS-CoV-2 tại Hàn Quốc vượt quá 2.000 người

Sáng 28/2, Cơ quan Y tế Hàn Quốc thông báo có thêm 256 ca nhiễm SARS-CoV-2 gây dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 ở nước này, đưa tổng số ca nhiễm tại Hàn Quốc lên 2.022 ca.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN