Nhóm thân Iran nêu điều kiện ngừng tấn công Đại sứ quán Mỹ tại Iraq

Một nhóm tay súng Iraq thân Iran đã tuyên bố sẽ tạm dừng các cuộc tấn công Đại sứ quán Mỹ tại Baghdad, nhưng chỉ khi Mỹ và Israel đáp ứng một số điều kiện nhất định.

Chú thích ảnh
Đại sứ quán Mỹ tại thủ đô Baghdad, Iraq ngày 14/3/2026. Ảnh: THX/TTXVN

Theo kênh CNN ngày 19/3, tuyên bố này xuất hiện trong bối cảnh Đại sứ quán Mỹ tại Baghdad đã hứng chịu nhiều cuộc tấn công bằng rocket và thiết bị bay không người lái từ khi cuộc chiến với Iran bắt đầu gần ba tuần trước. Các nhóm tay súng thân Iran đã tuyên bố mình là bên thực hiện các cuộc tấn công này.

Nhóm Kataib Hezbollah cho biết họ sẽ tạm dừng tấn công trong thời gian 5 ngày, nhưng nếu các điều kiện của họ không được đáp ứng, họ sẽ đáp trả bằng các cuộc tấn công leo thang.

Yêu cầu chính của lực lượng này là Israel phải chấm dứt các hành động di dời người dân và ngừng oanh tạc tại khu vực ngoại ô phía Nam Beirut.

Lực lượng này cũng kêu gọi chấm dứt không kích khu dân cư tại Baghdad và các tỉnh khác của Iraq, đồng thời yêu cầu nhân viên Cục Tình báo Trung ương Mỹ ngừng hoạt động bên ngoài Đại sứ quán và phải ở trong khuôn viên, chỉ có một số ngoại lệ hạn chế.

Hàng chục tay súng của lực lượng Kataib Hezbollah đã thiệt mạng trong các cuộc không kích trên khắp Iraq từ ngày 1/3. Giới chức Iraq và các nhóm tay súng thường cáo buộc Mỹ và Israel đứng sau các cuộc tấn công này.

Các điều kiện nói trên được đưa ra sau khi Đại sứ quán Mỹ tại Baghdad liên tục bị tấn công trong những ngày gần đây.

Vụ mới nhất diễn ra vào sáng sớm ngày 18/3. Các quan chức an ninh cho biết khu phức hợp đại sứ quán bị ít nhất bốn vật thể bay tấn công, trong đó có hai thiết bị bay không người lái và ít nhất một vật thể rơi xuống khu vực lân cận. Các cuộc tấn công đã gây ra một số thiệt hại quanh khu vực đại sứ quán nằm trong Vùng Xanh vốn được bảo vệ nghiêm ngặt ở trung tâm Baghdad. Các quan chức an ninh cho biết, lực lượng phòng không đã bắn hạ hai rocket nhằm vào đại sứ quán.

Các cuộc tấn công mới nhất diễn ra trong bối cảnh quân đội Iraq cam kết truy tìm các nhóm ngoài vòng pháp luật đứng sau các vụ việc. Quân đội Iraq tuyên bố: “Một lần nữa, các nhóm ngoài vòng pháp luật đã thực hiện hành vi tấn công mang tính tội phạm khi nhằm vào trụ sở Đại sứ quán Mỹ tại thủ đô Baghdad vào tối nay”.

Quân đội Iraq nói thêm: “Hành vi tội phạm này bị nhà nước Iraq lên án và bác bỏ, cấu thành một cuộc tấn công khủng bố trắng trợn vào chủ quyền và thẩm quyền của Iraq”. Quân đội Iraq cam kết truy tìm các thủ phạm và đưa ra trước công lý để chịu hình phạt thích đáng.

Trước đó, ngày 17/3, các hệ thống phòng không đã đánh chặn thêm một vật thể bay nhằm vào đại sứ quán này (xem video dưới. Nguồn: CNN).

Cùng ngày, nhóm Phản kháng Hồi giáo tại Iraq (một tổ chức gồm nhiều nhóm tay súng thân Iran) tuyên bố rằng họ đã thực hiện 47 cuộc tấn công bằng hàng chục thiết bị bay không người lái và rocket nhằm vào các địa điểm liên quan đến Mỹ trong và ngoài Iraq.

Ngày trước đó, một nhóm tay súng thân Iran tại Iraq đã đăng video dài gần 2 phút lên Telegram, cho thấy một thiết bị bay không người lái bay qua khu phức hợp Đại sứ quán Mỹ ở Baghdad. Trong video, thiết bị bay không người lái luồn lách giữa các tòa nhà trong khu vực được bảo vệ nghiêm ngặt và bay cách một lá cờ Mỹ cỡ lớn chỉ vài mét vào ban ngày. Thiết bị này dường như không va chạm vào bất kỳ mục tiêu nào trong khu phức hợp. Video được ghi ngày 16/3 (xem video dưới).

 

Thùy Dương/Báo Tin tức và Dân tộc
Chiến sự Trung Đông ngày thứ 18: Quan chức cấp cao Iran thiệt mạng; Đại sứ quán Mỹ tại Iraq bị tấn công
Chiến sự Trung Đông ngày thứ 18: Quan chức cấp cao Iran thiệt mạng; Đại sứ quán Mỹ tại Iraq bị tấn công

Diễn biến nổi bật nhất trong ngày thứ 18 của cuộc chiến giữa Mỹ - Israel với Iran là vụ sát hại Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran. Ngoài ra, các mục tiêu của Mỹ cũng liên tục bị tấn công, trong đó có Đại sứ quán Mỹ tại Iraq.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN