Nhật-Trung chuẩn bị cho Hội nghị thượng đỉnh song phương

Ngày 25/8, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Nhật Bản Shotaro Yachi đã gặp Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc Dương Khiết Trì trong một cuộc hội đàm có thể đặt nền móng cho một hội nghị hiếm hoi giữa các nhà lãnh đạo hai nước vào đầu tháng 9 tới.

Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc Dương Khiết Trì (phải) có cuộc hội đàm với Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Nhật Bản Shotaro Yachi (trái). Ảnh: EPA/TTXVN

Ông Dương Khiết Trì và ông Yachi từng là những người đóng vai trò then chốt, mở đường cho cuộc gặp đầu tiên giữa Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hồi tháng 11/2014.

Tại cuộc hội đàm diễn ra ở Bắc Kinh, ông Dương Khiết Trì tuyên bố muốn "các cuộc thảo luận chân tình" với Nhật Bản để "giải quyết một loạt vấn đề".

Trong khuôn khổ chuyến thăm Trung Quốc ba ngày, ông Yachi dự kiến sẽ hội đàm với Thủ tướng chủ nhà Lý Khắc Cường. Chuyến đi này diễn ra trong bối cảnh hai nước đang nỗ lực tạo một môi trường thích hợp để lãnh đạo hai nước tiến hành hội đàm song phương bên lề Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi lớn nhất thế giới (G20) tại Hàng Châu (Trung Quốc) vào tháng 9 tới.

Chuyến thăm diễn ra chỉ một ngày sau khi Ngoại trưởng hai nước đã gặp nhau ở Tokyo. Hai Ngoại trưởng cho biết việc giảm căng thẳng liên quan đến quần đảo tranh chấp Senkaku mà Trung Quốc gọi là Điếu Ngư trên biển Hoa Đông có thể là một trong các nội dung được lãnh đạo hai nước thảo luận trong cuộc gặp tới.

Cuộc gặp thượng đỉnh Nhật - Trung gần đây nhất diễn ra tháng 4/2015 và là cuộc gặp trực tiếp thứ hai kể từ khi ông Abe và ông Tập Cận Bình lên nắm quyền năm 2012.

TTXVN/Tin Tức
Hải quân Trung Quốc tập trận tại biển Nhật Bản
Hải quân Trung Quốc tập trận tại biển Nhật Bản

Ngày 18/8, hai hạm đội Hải quân Trung Quốc đã bắt đầu một cuộc tập trận tại biển Nhật Bản (Hàn Quốc gọi là biển Đông).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN