Nhật 'dịu giọng' về tranh chấp lãnh thổ với Nga

Tại một cuộc tuần hành thường niên đòi Nga trả lại các đảo chiếm đóng, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe ngày 7/2 đã đưa ra những phát biểu mang tính hòa giải.

Thủ tướng Shinzo Abe.


Động thái này diễn ra vài giờ trước khi ông Abe rời Nhật Bản đi tham dự lễ khai mạc Đại hội Olympic mùa Đông Sochi ở Nga và dự kiến sau đó sẽ gặp Tổng thống nước chủ nhà Vladimir Putin.

Phát biểu tại lễ tuần hành đòi Nga trả lại Vùng lãnh thổ phương Bắc (Moskva gọi là quần đảo Nam Kuril), Thủ tướng Abe nói: "Tôi sẽ tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh thứ 5 với Tổng thống Putin vào ngày mai. Tôi quyết tâm tập trung vào cuộc đàm phán này nhằm đạt được mục tiêu cuối cùng trong việc giải quyết vấn đề Vùng lãnh thổ phương Bắc", đồng thời khẳng định "đó là vấn đề quan tâm nhất còn tồn đọng giữa Nhật Bản và Nga".

Bên cạnh đó, ông Abe nhấn mạnh: "Tôi phải nói rằng thật là bất thường khi hiệp ước hòa bình vẫn chưa được ký kết giữa Nga và Nhật Bản ngay cả khi chiến tranh đã qua đi 68 năm. Chúng tôi cần phải giải quyết vấn đề này với sự phối hợp của cả chính phủ và nhân dân để thúc đẩy các cuộc đàm phán với Nga".


TN(theo AFP)
Trung Quốc kêu gọi LHQ 'cảnh báo' toàn cầu với Thủ tướng Abe
Trung Quốc kêu gọi LHQ 'cảnh báo' toàn cầu với Thủ tướng Abe

Khi đưa vấn đề về chuyến viếng ngôi đền thờ chiến tranh gây tranh cãi Yasukuni của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe ra Liên hợp quốc, Trung Quốc đã kêu gọi đưa ra "cảnh báo" toàn cầu đối với Thủ tướng Nhật Bản.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN