Nhật Bản tổ chức lại nhóm chuyên gia y tế cố vấn cho chính phủ

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, Chính phủ Nhật Bản đang tổ chức lại nhóm chuyên gia y tế cố vấn cho chính phủ về các biện pháp ứng phó với dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại quận Kanagawa, Nhật Bản ngày 27/4/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Trả lời phỏng vấn báo giới, Bộ trưởng Tái thiết Kinh tế Nhật Bản Yasutoshi Nishimura cho biết do việc thành lập của nhóm chuyên gia hiện nay không có cơ sở pháp lý nên nhóm chuyên gia mới sẽ trực thuộc Hội đồng Cố vấn dịch COVID-19 của chính phủ - vốn được thành lập dựa trên một luật liên quan. Nhóm chuyên gia mới bao gồm đại diện của các chính quyền địa phương, các chuyên gia quản lý rủi ro và các chuyên gia về các bệnh truyền nhiễm. 

Bộ trưởng Nishimura cũng nhấn mạnh thêm rằng việc tổ chức lại nhóm cố vấn nói trên được tiến hành do “có những vấn đề mà các chuyên gia về các bệnh truyền nhiễm không thể giải quyết".

Dự kiến, nhóm chuyên gia mới sẽ nhóm họp lần đầu tiên vào đầu tháng 7 tới.

Liên quan tình hình dịch COVID-19, số ca dương tính virus SARS-CoV-2 ở Nhật Bản đang có xu hướng tăng trở lại. Ngày 25/6, nước này đã ghi nhận thêm 82 ca nhiễm mới, trong đó có tới 48 ca tại thủ đô Tokyo. Đây là ngày thứ hai liên tiếp thành phố này ghi nhận số ca nhiễm mới vượt ngưỡng 40. Trước đó, hôm 24/6, Tokyo đã phát hiện 55 ca mới mắc COVID-19, cao nhất kể từ khi Thủ tướng Shinzo Abe dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc hôm 25/5. 

Theo chính quyền thủ đô Tokyo, có 21 trên 48 ca nhiễm mới tại đây liên quan tới các khu giải trí về đêm, trong đó có 7 người được phát hiện dương tính với virus SARS-CoV-2 trong quá trình xét nghiệm sàng lọc đối với nhân viên các quán bar và cửa hàng khác ở quận Shinjuku.

Tuy vậy, Thị trưởng Tokyo Yuriko Koike dẫn phân tích của các chuyên gia cho thấy Tokyo vẫn chưa đối mặt với làn sóng lây nhiễm thứ hai khi số lượng ca mới mắc COVID-19 chưa tăng nhanh và số lượng bệnh nhân nhập viện cũng như bệnh nhân nặng cũng chưa tăng.

* Tại Australia, các nhân viên y tế ngày 26/6 đã có mặt trên khắp khu vực ngoại ô thành phố Melbourne, thuộc bang Victoria, để tiến hành xét nghiệm nhanh nhằm sàng lọc các ca nhiễm virus SARS-CoV-2 trong bối cảnh gia tăng số ca mắc COVID-19 tại thành phố lớn thứ hai này của Australia. 

Khoảng 200 binh lính cũng đã được triển khai tới Melbourne cuối tuần qua nhằm hỗ trợ cho hoạt động xét nghiệm tăng cường tại 10 khu vực ngoại ô được cho là "điểm nóng" dịch bệnh. 

Thống đốc bang Victoria, Daniel Andrews đặt mục tiêu xét nghiệm được 100.000 người trong 10 ngày tại các khu vực đã định.

Trong khi đó, giới chức y tế bang này cho biết chỉ trong vòng 24 giờ qua, các nhân viên y tế thu thập được khoảng 20.000 mẫu xét nghiệm virus SARS-CoV-2. 

Đêm trước đó, nhà chức trách thông báo có thêm 30 ca mắc COVID-19 tại Melbourne trong bối cảnh tình hình bùng phát dịch bệnh tiếp diễn tại thành phố làm gia tăng quan ngại về làn sóng lây nhiễm virus SARS-CoV-2 lần thứ hai tại Australia. Đã 10 ngày liên tục số ca mắc COVID-19 tại Melbourne và vùng phụ cận bang Victoria tăng ở mức 2 con số. Trước tình hình đó, một số bang đã triển khai các biện pháp hạn chế đối với người dân tới từ bang Victoria nhằm ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh.

Đào Thanh Tùng - Minh Tâm (TTXVN)
Muỗi không thể lây truyền virus SARS-CoV-2 sang người
Muỗi không thể lây truyền virus SARS-CoV-2 sang người

Một nghiên cứu khoa học mới do Viện Y tế quốc gia (ISS) của Italy thực hiện và công bố ngày 25/6 cho thấy muỗi không thể truyền virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 cho người. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN