Nhật Bản có thể sẽ buộc các cơ sở y tế tư nhân tiếp nhận bệnh nhân COVID-19 

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, Chính phủ Nhật Bản đang lên kế hoạch nhanh chóng soạn thảo các quy định pháp lý mới để buộc các cơ sở y tế tư nhân phải tiếp nhận bệnh nhân COVID-19. 

Chú thích ảnh
Người dân đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 tại Tokyo, Nhật Bản ngày 29/9/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Kế hoạch trên được đưa ra trong bối cảnh nhiều bệnh viện tư nhân từ chối tiếp nhận các bệnh nhân COVID-19 vào thời điểm dịch bệnh đang lan rộng. 

Hãng tin Jiji Press cho biết trong dự thảo các định hướng chính sách kinh tế và tài khóa mới vừa được đệ trình lên Hội đồng chính sách kinh tế và tài khóa, Chính phủ Nhật Bản nhận thấy cần phải đảm bảo đủ số giường bệnh dành cho các bệnh nhân COVID-19 thông qua việc soạn thảo dự luật mới. Dự thảo này nhấn mạnh chính quyền trung ương sẽ nhanh chóng nghiên cứu các biện pháp pháp lý để cho phép họ và các chính quyền địa phương yêu cầu hoặc ra lệnh cho các bệnh viện phải tiếp nhận các bệnh nhân COVID-19.

Mặt khác, Chính phủ Nhật Bản cũng dự định sẽ đẩy nhanh tiến độ cấp phép lưu hành vaccine và dược phẩm bằng cách rà soát lại cơ chế xét duyệt hiện nay.

Ngoài các biện pháp để đối phó với dịch COVID-19, dự thảo các định hướng chính sách kinh tế và tài khóa cũng đưa ra đề xuất tập trung đầu tư vào 4 lĩnh vực, gồm: xây dựng xã hội xanh, thúc đẩy số hóa, vực dậy kinh tế khu vực, và hỗ trợ trẻ em và chăm sóc trẻ, nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong thời hậu dịch COVID-19.

Trong một diễn biến liên quan khác, ngày 9/6, Giáo sư Hiroshi Nishiura của Đại học Kyoto đã công bố báo cáo phân tích dịch tễ học, trong đó nhận định Nhật Bản có thể sẽ một lần nữa phải ban bố tình trạng khẩn cấp vì dịch COVID-19 ở thủ đô Tokyo vào tháng 8 tới ngay cả khi việc tiêm vaccine phòng dịch COVID-19 cho người cao tuổi hoàn thành theo đúng kế hoạch vào cuối tháng 7.

Theo Giáo sư Nishiura, số lượng bệnh nhân COVID-19 nguy kịch ở Tokyo sẽ gia tăng tới cấp độ 4, cao nhất trong thang cảnh báo dịch bệnh của Nhật Bản, nếu tình trạng khẩn cấp ở Tokyo được dỡ bỏ theo đúng kế hoạch vào ngày 20/6 tới và sau đó, các biến thể mới của virus SARS-CoV-2 có thể lây lan như đã từng xảy ra ở Osaka trong làn sóng thứ 4 vào mùa Xuân. Khi đó, Tokyo sẽ được đặt vào tình trạng khẩn cấp vào đầu tháng 8 và biện pháp này sẽ có hiệu lực cho tới giữa tháng 11 tới.

Ngày 9/6, Nhật Bản ghi nhận thêm 2.242 ca nhiễm mới trên toàn quốc, giảm 794 ca so với một tuần trước đó và có thêm 96 ca tử vong vì dịch COVID-19. Số bệnh nhân COVID-19 nguy kịch cũng giảm 44 ca so với một ngày trước đó xuống còn 1.055 ca.

 Đào Thanh Tùng (TTXVN)
Nhật Bản cam kết hoàn thành tiêm chủng toàn dân vào tháng 11
Nhật Bản cam kết hoàn thành tiêm chủng toàn dân vào tháng 11

Ngày 9/6, Thủ tướng Suga Yoshihide tuyên bố Nhật Bản đặt mục tiêu hoàn thành chương trình tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 cho người dân vào tháng 11 năm nay, trong nỗ lực thúc đẩy chiến dịch tiêm chủng vốn được đánh giá là chậm chạp hiện nay của nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN