Nhật Bản cam kết hỗ trợ tái thiết Ukraine

Ngày 19/2, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đã cam kết nước này sẽ góp phần tái thiết Ukraine trong thời gian dài.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal (trái) bắt tay Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida trong Hội nghị Nhật Bản - Ukraine về thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và tái thiết ngày 19/2. Ảnh: Seattle Times

Trong Hội nghị Nhật Bản - Ukraine về thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và tái thiết do chính phủ Nhật Bản và Ukraine tổ chức ngày 19/2, Thủ tướng Kishida gọi đây là một khoản đầu tư cho tương lai trong bối cảnh cuộc chiến giữa Nga và Ukraine đã kéo dài được hai năm.

Tại hội nghị, ông Kishida cho biết Nhật Bản muốn có mối quan hệ đối tác công tư lâu dài dựa trên tính toàn diện, chủ nghĩa nhân đạo, công nghệ và kiến thức. Đã có hơn 50 thỏa thuận hợp tác đã được các cơ quan, công ty chính phủ Nhật Bản và Ukraine ký kết.

“Cuộc chiến ở Ukraine vẫn đang diễn ra vào thời điểm này và tình hình không hề dễ dàng. Tuy nhiên, việc thúc đẩy tái thiết không chỉ là đầu tư cho tương lai của Ukraine mà còn là đầu tư vào Nhật Bản và toàn cầu”, ông Kishida nói.

Nhật Bản hy vọng hội nghị sẽ tạo động lực cho quốc tế hỗ trợ Ukraine khi chiến tranh kéo dài và sự chú ý chuyển hướng sang tình hình ở Gaza.

Ông Kishida cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của đầu tư vào nhiều ngành công nghiệp khác nhau và đảm bảo rằng sự hỗ trợ đáp ứng nhu cầu của Ukraine.

Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal, người dẫn đầu phái đoàn hơn 100 người, đã cảm ơn ông Kishida và cho biết cuộc gặp là bước khởi đầu mới cho sự hợp tác giữa hai nước. Ông nói: “Ukraine không chỉ đang tái thiết, chúng tôi đang tạo ra những luật chơi mới, những cách tiếp cận mới”.

Nhật Bản cũng tuyên bố bắt đầu đàm phán nhằm sửa đổi hiệp định đầu tư song phương và nới lỏng các hạn chế nhập cảnh đối với các doanh nhân Nhật Bản đến Ukraine.

Khoản đóng góp 12,1 tỷ USD của Nhật Bản cho Ukraine trong hai năm qua chủ yếu là tài chính và nhân đạo vì các trang thiết bị quân sự của Nhật Bản chỉ giới hạn ở vũ khí không sát thương.

Chính phủ Nhật Bản đã chọn bảy mục tiêu, bao gồm rà phá bom mìn; cải thiện điều kiện sống và nhân đạo; nông nghiệp; sản xuất sinh hóa; ngành thông tin và kỹ thuật số; cơ sở hạ tầng điện và giao thông; và các biện pháp chống tham nhũng, để đầu tư tại Ukraine.

Bên cạnh đó, đại diện của hai nước khẳng định lập trường cùng các đối tác quốc tế thúc đẩy các nỗ lực khôi phục hòa bình tại Ukraine.

Với cương vị là Chủ tịch nhóm G7 trong năm nay, Nhật Bản hy vọng có thể tổ chức một hội nghị tái thiết Ukraine tại Đức vào tháng 6 tới.

Nhật Linh/ Báo Tin tức (Theo AP)
Lễ hội khoả thân Nhật Bản bị bỏ sau hơn 1.000 năm vì già hoá dân số
Lễ hội khoả thân Nhật Bản bị bỏ sau hơn 1.000 năm vì già hoá dân số

Lễ hội Sominsai được coi là một trong những lễ hội có truyền thống lâu đời và kỳ lạ nhất ở Nhật Bản, nhưng giờ đây đã bị ảnh hưởng do tình trạng già hoá dân số của nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN