Nhật Bản bắt giữ ông bố dùng súng điện phạt con

Cảnh sát Nhật Bản ngày 28/5 đã bắt giữ một người đàn ông 45 tuổi dùng súng điện phạt 3 đứa con khi chúng không nghe lời.

Chú thích ảnh
Ông bố người Nhật Bản bị bắt do dùng súng điện để phạt con. Ảnh: Fox News

Hãng thông tấn Reuters (Anh) cho biết người đàn ông này sống ở thành phố miền Nam Kitakyushu cùng hai con gái 17 tuổi, 13 tuổi và con trai 11 tuổi. Cậu bé 11 tuổi đã bị bỏng nhẹ ở tay trong khi hai cô con gái không có vết thương nào ở ngoài da.

Nhiều vụ bạo hành trẻ em nghiêm trọng đã gây rúng động Nhật Bản trong những năm gần đây. Cô bé Yua Funato (5 tuổi) đã tử vong trong năm 2018 do bị cha đánh đập và bỏ đói. Ở thời điểm đó, Thủ tướng Shinzo Abe cam kết sẽ thực hiện các biện pháp ngăn chặn thêm những cái chết tương tự.

Hãng thông tấn Reuters (Anh) cho biết Hạ viện Nhật Bản trong ngày 28/5 đã thống nhất kế hoạch cấm cha mẹ sử dụng hình phạt lên thân thể con cái.

Hơn 50 quốc gia, chủ yếu ở châu Âu, đã ban hành luật cấm phụ huynh sử dụng hình phạt thể xác đối với con cái của họ. Nhật Bản sẽ là quốc gia thứ 3 tại châu Á áp dụng lệnh cấm này, theo sau Mông Cổ năm 2016 và Nepal năm 2018.

Hà Linh/Báo Tin tức
Máy tính lỗi thời dính 6 loại virus ‘tử thần’ được bán giá 31 tỷ đồng
Máy tính lỗi thời dính 6 loại virus ‘tử thần’ được bán giá 31 tỷ đồng

Nếu bạn say mê virus máy tính và sở hữu khoản tiền lớn, bạn có thể mua chiếc máy tính xách tay sản xuất năm 2008 bị nhiễm 6 loại virus khét tiếng nhất lịch sử. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN