Ngôn ngữ ký hiệu trở thành ngôn ngữ chính thức thứ 12 tại Nam Phi

Ngày 19/7, Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa đã ký thành luật Dự luật ngôn ngữ ký hiệu của Nam Phi trong một buổi lễ tại Tòa nhà Liên minh ở thủ đô Pretoria.

Chú thích ảnh
Ngôn ngữ ký hiệu Nam Phi (SASL) được công nhận là ngôn ngữ chính thức thứ 12 tại Nam Phi. Ảnh: iol.co.za

Theo đó, Nam Phi trở thành quốc gia thứ 4 trên lục địa châu Phi công nhận ngôn ngữ ký hiệu là ngôn ngữ chính thức, bên cạnh các quốc gia khác là Kenya, Zimbabwe và Uganda.

Theo phóng viên TTXVN tại Pretoria, trước đó, hôm 2/5, Quốc hội đã thông qua việc sửa đổi Mục 6 của Hiến pháp Cộng hòa Nam Phi năm 1996 để đưa Ngôn ngữ ký hiệu Nam Phi (SASL) trở thành ngôn ngữ chính thức nhằm thúc đẩy quyền của những người khiếm thính.

Tổng thống Ramaphosa cho biết việc công nhận Ngôn ngữ ký hiệu Nam Phi (SASL) là ngôn ngữ chính thức thứ 12 là một bước quan trọng hướng tới việc thực hiện quyền của những người khiếm thính. 

Ông nhấn mạnh: “Ngôn ngữ ký hiệu Nam Phi là một ngôn ngữ bản địa cấu thành một yếu tố quan trọng của di sản văn hóa và ngôn ngữ Nam Phi. Ngôn ngữ này có cấu trúc ngữ pháp và từ vựng riêng biệt và độc lập với bất kỳ ngôn ngữ nào khác”.

Ước tính có trên 600.000 người sử dụng Ngôn ngữ ký hiệu Nam Phi.

Hồng Minh (TTXVN)
Phát hiện mới về khả năng ngôn ngữ của trẻ em những năm đầu đời
Phát hiện mới về khả năng ngôn ngữ của trẻ em những năm đầu đời

Ngày 31/5, nghiên cứu khoa học trên tạp chí iSience cho thấy các bé trai có khả năng nói chuyện nhiều hơn bé gái, phá bỏ định kiến rằng các bé gái thường có lợi thế về ngôn ngữ hơn trong những năm đầu đời.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN