Ngoại trưởng Nga tiết lộ về sự thay đổi của Mỹ trong giải quyết xung đột Ukraine

Ngoại trưởng Sergey Lavrov cho rằng Moskva đã đồng ý với các điều khoản do Mỹ đưa ra về Ukraine tại cuộc hội nghị thượng đỉnh Nga-Mỹ ở Alaska vào tháng 8/2025 nhưng cáo buộc Washington sau đó đã đổi hướng, áp đặt các lệnh trừng phạt mới và ngăn chặn xuất khẩu năng lượng của Liên bang Nga.

Chú thích ảnh
Trả lời phỏng vấn TV BRICS phát hôm 9/2/2026, Ngoại trưởng Liên bang Nga Sergey Lavrov nhấn mạnh lập trường của Washington giữ vai trò then chốt đối với Moskva trong các cuộc đàm phán về Ukraine, cho biết Moskva đã đồng ý với các điều khoản do Mỹ đưa ra về Ukraine tại cuộc hội nghị thượng đỉnh Nga-Mỹ ở Alaska vào tháng 8/2025 nhưng cáo buộc Washington sau đó đã đổi hướng, áp đặt các lệnh trừng phạt mới và ngăn chặn xuất khẩu năng lượng của Liên bang Nga. (Trong ảnh: Ngoại trưởng Liên bang Nga Sergey Lavrov phát biểu họp báo ở Moskva. Ảnh: AFP/TTXVN)

Báo The Kyiv Post chiều 9/2, theo giờ địa phương, cho biết phát biểu trong một cuộc phỏng vấn với TV BRICS, Ngoại trưởng Liên bang Nga Sergey Lavrov nói rằng Mỹ hiện không còn sẵn sàng thực hiện kế hoạch đã được thảo luận trong cuộc gặp giữa Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại thành phố Anchorage thuộc bang Alaska (Mỹ) vào ngày 15/8/2025.

Ngoại trưởng Lavrov cho biết thêm rằng chính quyền của Tổng thống Donald Trump không hủy bỏ các hạn chế được áp đặt dưới thời cựu Tổng thống Joe Biden, mà ngược lại còn đưa ra các lệnh trừng phạt mới nhằm vào các tập đoàn năng lượng lớn của Liên bang Nga như Lukoil và Rosneft.

Ông Lavrov nói: “Và họ đã làm điều đó vào mùa thu, chỉ vài tuần sau cuộc gặp rất tốt giữa ông Putin và ông Trump tại Anchorage. Họ nói với chúng tôi rằng cần phải giải quyết vấn đề Ukraine. Thế nhưng tại Anchorage, chúng tôi đã chấp nhận đề xuất của Mỹ. Vì vậy, nếu tiếp cận theo cách thẳng thắn, như những người đàn ông, thì họ đưa ra đề xuất, chúng tôi đồng ý, và vấn đề phải được giải quyết”.

Trả lời phỏng vấn TV BRICS phát hôm 9/2, ông Lavrov nhấn mạnh lập trường của Mỹ giữ vai trò then chốt đối với Liên bang Nga trong các cuộc đàm phán.

Ông Lavrov nói: “Không quan trọng Ukraine hay châu Âu sẽ nói gì, nơi mà chúng tôi quan sát thấy sự bài Nga ăn sâu bám rễ trong đa số các chế độ thuộc Liên minh châu Âu (EU), với rất ít ngoại lệ. Lập trường của Mỹ là điều quan trọng đối với chúng tôi. Chúng tôi đã chấp nhận đề xuất của họ, về bản chất chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ giải quyết vấn đề Ukraine và tiến tới hợp tác toàn diện, rộng lớn và cùng có lợi”.

Tuy nhiên, theo ông Lavrov, “trên thực tế, điều ngược lại đang xảy ra: các lệnh trừng phạt mới được áp đặt, các vụ tấn công nhằm vào tàu chở dầu diễn ra trên vùng biển quốc tế, vi phạm Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển, và Ấn Độ cùng các đối tác khác bị gây sức ép không mua năng lượng Nga với giá phải chăng, trong khi châu Âu từ lâu đã cấm những giao dịch như vậy, buộc họ phải mua khí tự nhiên hóa lỏng của Mỹ với giá cao hơn đáng kể”.

Ông Lavrov cũng cáo buộc Mỹ theo đuổi sự thống trị kinh tế và phớt lờ luật hàng hải quốc tế.
Ngoại trưởng Liên bang Nga cho biết: “Trong lĩnh vực kinh tế, Mỹ thực tế đã tuyên bố mục tiêu thống trị kinh tế. Vì vậy, ngoài vấn đề Ukraine - mà chúng tôi đã sẵn sàng giải quyết - chúng tôi không thấy triển vọng hứa hẹn nào trong phương diện kinh tế. Người Mỹ tìm cách kiểm soát mọi tuyến cung ứng năng lượng cho tất cả các quốc gia hàng đầu trên các châu lục, bao gồm cả ở châu Âu, nơi họ giám sát các đường ống Nord Stream, hệ thống vận chuyển khí đốt của Ukraine và đường ống TurkStream”.

“Tôi nhấn mạnh điều này để làm rõ rằng mục tiêu của Mỹ là thống trị kinh tế toàn cầu, được thực thi thông qua hàng loạt biện pháp cưỡng ép không phù hợp với cạnh tranh công bằng, bao gồm thuế quan, trừng phạt, cấm đoán trực tiếp, và thậm chí là hạn chế liên lạc đối với một số đối tác”, ông Lavrov nói thêm.

Chú thích ảnh
Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin (trái) trong cuộc họp với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Căn cứ Elmendorf-Richardson ở Anchorage, bang Alaska (Mỹ) ngày 15/8/2025. Ảnh: THX/TTXVN

Theo báo The Kyiv Post, Tổng thống Trump và Tổng thống Putin đã gặp nhau tại Căn cứ Liên hợp Elmendorf–Richardson ở thành phố Anchorage vào ngày 15/8/2025. Sau cuộc gặp, cả hai nhà lãnh đạo đều phát biểu trước báo chí và đưa ra các tuyên bố đã được chuẩn bị sẵn, nhưng không trả lời câu hỏi của các nhà báo.

Tổng thống Putin mở đầu cuộc họp báo, mô tả các cuộc đàm phán là “mang tính xây dựng” và được tiến hành trong bầu không khí tôn trọng lẫn nhau, đồng thời xác nhận rằng Ukraine là một chủ đề trung tâm, ca ngợi “những nỗ lực chân thành” của chính quyền Trump nhằm giúp giải quyết xung đột.

Tổng thống Putin gọi cuộc chiến là một “bi kịch”, đồng thời nhấn mạnh lại quan điểm của Moskva rằng một giải pháp lâu dài phải giải quyết những gì Liên bang Nga gọi là “nguyên nhân gốc rễ” của xung đột cũng như các quan ngại về an ninh của Liên bang Nga.

Tổng thống Putin cho biết hai bên đã nhất trí về sự cần thiết phải bảo đảm an ninh cho Ukraine và bày tỏ hy vọng rằng các cuộc thảo luận sẽ giúp mở đường hướng tới hòa bình.

Nhà lãnh đạo Liên bang Nga cũng phát tín hiệu quan tâm đến việc khôi phục hợp tác rộng hơn giữa Mỹ và Liên bang Nga. Mô tả các cuộc trao đổi với Tổng thống Trump là “đáng tin cậy” và “hướng tới kết quả”.

Tổng thống Putin nói rằng ông kỳ vọng đối thoại này không chỉ thúc đẩy tiến triển về Ukraine mà còn giúp tái thiết lập quan hệ song phương.

Sau các cuộc đàm phán, cụm từ “tinh thần Anchorage” đã xuất hiện trong diễn ngôn của Điện Kremlin. Thuật ngữ này, theo hãng tin Meduza của Liên bang Nga, ám chỉ một số thỏa thuận được cho là đã đạt được giữa Tổng thống Mỹ và Tổng thống Liên bang Nga, dù nội dung cụ thể của chúng vẫn chưa rõ ràng.

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc
Tin nóng thế giới sáng 10/2/2026
Tin nóng thế giới sáng 10/2/2026

Bản tin nóng thế giới sáng 10/2/2026 có những nội dung sau đây:
- Ngoại trưởng Nga tiết lộ về sự thay đổi của Mỹ trong giải quyết xung đột Ukraine;
- Mexico chỉ trích chính sách của Mỹ đối với Cuba;
- Mỹ bắt giữ tàu chở dầu liên quan Venezuela tại Ấn Độ Dương;
- Iran cảnh báo về "hố sâu" ngờ vực với Mỹ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN