Ngoại trưởng Mỹ hối thúc các phe phái Ai Cập đạt thỏa hiệp

Ngày 2/3, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry hiện đang ở thăm Ai Cập 2 ngày, đã hối thúc chính phủ và phe đối lập tại Ai Cập đạt được sự đồng thuận để mở đường cho khoản vay có thể giúp nước này thoát khỏi suy thoái kinh tế nghiêm trọng.

Ngày 2/3, tại Cairo, Ngoại trưởng Ai Cập Mohammed Kamel Amr (phải) có cuộc gặp với Ngoại trưởng Mỹ John Kerry (trái) . Ảnh: AFP/TTXVN



Phát biểu trong một cuộc họp báo chung với người đồng cấp Ai Cập, Mohammed Kamel Amr tại thủ đô Cairo, Ngoại trưởng Kerry nói: "Tất cả các bên tại Ai Cập phải sẵn lòng đạt được một thỏa hiệp về những vấn đề quan trọng nhất đối với người dân Ai Cập. Chúng tôi tin tưởng rằng vào thời điểm thách thức kinh tế hiện nay, điều quan trọng đối với người dân Ai Cập là phải đoàn kết với nhau quanh những lựa chọn về kinh tế, đạt được một số thỏa hiệp và lập trường chung để giải quyết vấn đề".


Ngoại trưởng Kerry cho biết Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ hỗ trợ Ai Cập thông qua "viện trợ kinh tế, hỗ trợ các doanh nghiệp tư nhân và hỗ trợ xuất khẩu của Ai Cập sang Mỹ". Ông cho biết những biện pháp mà Mỹ có thể giúp Ai Cập thoát khỏi khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng hiện nay cũng sẽ được đề cập tới trong cuộc thảo luận với Tổng thống Morsi vào ngày 3/3.


Trong buổi gặp mặt một số nhà lãnh đạo doanh nghiệp Ai Cập, ông Kerry nhấn mạnh tới tầm quan trọng của khoản cho vay 4,8 tỉ USD từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đối với Ai Cập nhưng với điều kiện là các phe phái chính trị chia rẽ tại nước này phải đạt được một thỏa hiệp.


Theo báo mạng "Al-Masry Al-Youm", tại thủ đô Cairo tối 2/3, hàng chục người Ai Cập đã tuần hành từ Quảng trường Talaat Harb đến trụ sở Bộ Ngoại giao bên sông Nile để phản đối chuyến thăm của Ngoại trưởng Mỹ tới Ai Cập. Những người tham gia diễu hành bác bỏ áp lực của Mỹ đối với phe đối lập buộc họ tham gia vào các cuộc đối thoại dân tộc và cuộc bầu cử Quốc hội vào tháng 4 tới.


Ai Cập là chặng dừng chân thứ 6 trong chuyến công du tới 9 nước ở châu Âu và khu vực Trung Đông của ông Kerry - người mới nhậm chức Ngoại trưởng Mỹ hôm 1/2 vừa qua. Ba điểm đến tiếp theo trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông Kerry là Arập Xêút, Các tiểu vương quốc Arập thống nhất (UAE) và Qatar.



TTXVN/Tin tức
Ngoại trưởng Mỹ tìm cách tháo gỡ bế tắc tại Ai Cập
Ngoại trưởng Mỹ tìm cách tháo gỡ bế tắc tại Ai Cập

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã đến thủ đô Cairo để hội đàm với lãnh đạo các phe phái ở nước này tìm cách tháo gỡ những bế tắc chính trị và kinh tế hiện nay ở quốc gia Bắc Phi.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN