Nghiên cứu đột phá ‘trẻ hóa’ trứng của phụ nữ đến 20 năm 

Nang trứng của phụ nữ trên 40 tuổi đã trở về thời 20 tuổi, độ tuổi thích hợp nhất cho việc sinh nở, sau khi điều trị bằng thuốc chống virus.

Chú thích ảnh
Ảnh minh họa trứng và tinh trùng - AFP

Các nhà khoa học tại Đại học Hebrew ở Jerusalem cho hay đã "trẻ hóa" trứng của những phụ nữ ở cuối độ tuổi sinh nở giống như trứng của những người 20 tuổi.

Trong nghiên cứu công bố trên tạp chí Aging Cell hôm 8/3, nhóm chuyên gia Israel tuyên bố đã xác định được một cơ chế lão hóa chưa từng biết trước đây, đồng thời có thể đảo ngược nó bằng cách cho thuốc chống virus vào tế bào trứng trong ống nghiệm.

Dù chưa thử nghiệm về khả năng thụ tinh nhưng bước đột phá này hứa hẹn mang lại tia hy vọng cho những người phụ nữ muốn làm mẹ khi đã trên 40 tuổi. Ở độ tuổi này, trứng bị lão hóa thường gây sẩy thai và các dị tật bẩm sinh.

Nhóm nghiên cứu đã thử nghiệm phương pháp của họ trên hàng trăm trứng của loài chuột và sau đó là trứng người còn sót lại từ các chu kỳ thụ tinh ống nghiệm, cũng như trứng được hiến tặng nhằm mục đích nghiên cứu khoa học. 

Kết quả, họ cho biết những quả trứng “trẻ hóa” có nhiễm sắc thể ít bị lỗi giống trứng ở người trẻ tuổi và chúng phát triển tốt hơn trong ống nghiệm.

“Nhiều phụ nữ đang cố gắng mang thai ở độ tuổi 40 trở lên và chúng tôi nghĩ rằng điều này thực sự có thể làm tăng khả năng sinh sản của họ”, nhà sinh học phân tử tại Đại học Hebrew, Tiến sĩ Michael Klutstein trả lời báo The Times of Israel.

Ông hy vọng trong vòng 10 năm tới, họ có thể sử dụng các loại thuốc chống virus để tăng cường khả năng sinh sản ở phụ nữ lớn tuổi.

Khả năng sinh sản của phụ nữ sẽ giảm đi theo thời gian, do các tế bào trứng bắt đầu tích tụ các khiếm khuyết về di truyền. Vào cuối những năm 30 tuổi, nang trứng trở nên khó trưởng thành và thụ tinh. Các biến chứng thai kỳ cũng trở nên phổ biến hơn khi người phụ nữ mang thai muộn. 

Ông Klutstein giải thích về nghiên cứu: “Một trận chiến xảy ra bên trong cơ thể phụ nữ và trứng là một trong những mục tiêu chính. Các phần DNA có khả năng tấn công sẽ gây hại cho các phần DNA khác. Chúng tấn công giống hệt như cách của virus: tạo ra bản sao của chính chúng bên trong tế bào”.

Ông cho biết bình thường cơ thể có thể hình thành một lớp bảo vệ hiệu quả để bảo vệ trứng, nhưng theo tuổi tác, sức đề kháng tự nhiên trở nên suy yếu.

Bởi vì DNA tấn công hoạt động giống như một loại virus nên nhóm nghiên cứu do ông Klutstein dẫn đầu đã lập giả thuyết sử dụng thuốc chống virus cho trứng để đảo ngược tuổi tác của chúng và đã thu được những kết quả tích cực. 

Trong thí nghiệm đầu tiên để đánh giá quá trình này có giúp tăng khả năng sinh sản hay không, ông Klutstein sẽ sớm thụ tinh ống nghiệm cho trứng chuột “trẻ hóa”. Ông khá tự tin rằng nó sẽ dẫn đến kết quả như mong muốn. 

Hoàng Trang/Báo Tin tức (Theo The Times of Israel)
Anh sẽ nghiên cứu phát triển loại vaccine phòng ngừa các bệnh do virus corona gây ra trong tương lai
Anh sẽ nghiên cứu phát triển loại vaccine phòng ngừa các bệnh do virus corona gây ra trong tương lai

Thủ tướng Anh Boris Johnson ngày 8/3 cho biết công ty công nghệ sinh học DIOSynVax thuộc Đại học Cambridge sẽ nhận được khoản tài trợ 42 triệu USD để phát triển một loại vaccine có thể cung cấp khả năng bảo vệ trước cả những biến thể hiện nay và sau này nếu có của virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 cũng như các chủng virus corona khác, trong đó có cả các chủng gây Hội chứng viêm đường hô hấp cấp (SARS) và Hội chứng hô hấp vùng Trung Đông (MERS). 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN