Nghi vấn mâu thuẫn nội bộ trong hàng lãnh đạo Taliban

Đã xuất hiện thông tin về sự chia rẽ trong nội bộ lãnh đạo Taliban, làm dấy lên nghi vấn về sự đoàn kết của lực lượng đang lãnh đạo Afghanistan.

Chú thích ảnh
Các tay súng thuộc lực lượng Taliban. Ảnh: Reuters

Kênh Al Jazeera cho biết nghi ngờ của công chúng về sự đoàn kết của Taliban đã tăng lên từ đầu tháng này khi Phó Thủ tướng Mullah Abdul Ghani Baradar dường như “mất tích”. Và rồi ông Baradar tái xuất nhưng chỉ là hình ảnh đã được ghi hình từ trước. Trong đoạn video, ông nói rằng việc “bốc hơi” trong thời gian qua là do đi xa và Taliban là “hơn cả một gia đình”.

Ngày 20/9, đã xuất hiện hình ảnh ông Baradar tham gia cuộc họp cùng các quan chức Liên hợp quốc (LHQ). Tuy nhiên, nhiều nguồn ngoại giao và chính trị giấu tên chia sẻ với Al Jazeera rằng sự bất đồng trong giới lãnh đạo Taliban là có thật và nếu điều này gia tăng thì có thể gây khó khăn cho người dân Afghanistan. Một số lãnh đạo Taliban đã thất vọng về vị trí của họ trong chính quyền mới.

Ngoài ra, ở thời điểm này, Taliban bao gồm nhiều tay súng vẫn đợi chờ phần thưởng của chiến thắng, ngược lại với những chính trị gia muốn làm dịu bớt nỗi sợ của người dân Afghanistan và cộng đồng quốc tế.  Một số gia đình của chính quyền cũ cho biết các tay súng Taliban đã cố tịch thu tài sản của họ. Trong khi đó, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Văn hóa Zabihullah Mujahid nói rằng “chúng tôi đã chỉ đạo các thành viên không xâm phạm nhà của bất cứ ai”.

Theo nguồn thạo tin của Al Jazeera, giới lãnh đạo Taliban đang đối mặt với vấn đề về bè phái. Những lãnh đạo như ông Mullah Muhammad Yaqoob-Bộ trưởng Quốc phòng hiện nay đồng thời là con trai của con trai của cựu thủ lĩnh, người sáng lập Taliban, Mullah Omar-là một trong những nhân vật thuộc nhóm cứng rắn, tập trung vào quân sự. Những người khác như ông Baradar và Thứ trưởng Ngoại giao Sher Muhammad Abbas Stanikzai lại đại diện cho nhánh có tư tưởng mang tính chính trị hơn, muốn tạo một quốc gia bao đồng bộ.

Ngày 21/9, Taliban công bố thêm các thành viên bổ sung trong nội các, hầu hết là cho vị trí Thứ trưởng. Những đối tượng được lựa chọn bao gồm cá nhân từ Panjshir và Baghlan. Panjshir là cứ điểm của Mặt trận Kháng chiến Quốc gia Afghanistan (NRFA) – lực lượng cản đường Taliban kiểm soát toàn bộ lãnh thổ Afghanistan. Tại Baghlan cũng có rải rác lực lượng kháng cự tại một số khu vực trong tháng qua.

Hà Linh/Báo Tin tức
Taliban đề xuất Nga làm trung gian giữa LHQ và Afghanistan
Taliban đề xuất Nga làm trung gian giữa LHQ và Afghanistan

Theo hãng tin Sputnik, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thông tin Chính phủ lâm thời Afghanistan Zabihullah Mujahid đề xuất Nga có thể đóng vai trò trung gian giữa Liên hợp quốc (LHQ) và Afghanistan để giảm áp lực các lệnh trừng phạt đối với nước này cũng như giúp tái thiết đất nước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN