Nghị sĩ Mỹ bị chỉ trích vì nói 30.000 binh sĩ Mỹ đồn trú ở Đài Loan

Một nghị sĩ cao cấp của Mỹ đã hứng mưa chỉ trích từ truyền thông Trung Quốc sau khi ông này lên tài khoản mạng xã hội và viết rằng 30.000 lính Mỹ đang đồn trú ở Đài Loan/Trung Quốc.

Chú thích ảnh
Thượng nghị sĩ John Cornyn trao đổi với báo giới ở tòa nhà Quốc hội Mỹ hôm 10/8.  Ảnh: Reuters

Người bị “vạ miệng” lần này là John Cornyn, thượng nghị sĩ, thành viên Ủy ban Tình báo Thượng viện Mỹ. Ông từng đảm nhận vị trí nhân vật số 2 của phe Cộng hòa đa số tại Thượng viện trong Quốc hội Mỹ khóa 114 và 115.

Trên tài khoản Twitter, ông Cornyn đăng dòng trạng thái liệt kê số lượng binh sĩ Mỹ đồn trú ở nước ngoài, gồm có 28.000 binh sĩ ở Hàn Quốc, 35.000 lính tại Đức, 50.000 lính ở Nhật Bản, 7.000 lính ở châu Phi và 2.500 binh sĩ ở Afghanistan (thời điểm tháng 7). Đáng chú ý là chi tiết Mỹ có 30.000 binh sĩ đóng ở Đài Loan.

Truyền thông Trung Quốc ngay lập tiếng lên tiếng chỉ trích thượng nghị sĩ Mỹ, gọi ông Cornyn là “ông già lẩm cẩm”. Tờ Thời báo hoàn cầu cho rằng hành xử của ông Cornyn cho thấy sự vô trách nhiệm của giới chính gia Mỹ đối với một vấn đề quan trọng như Đài Loan. Tổng biên tập tờ báo này, ông Hu Xijin, còn yêu cầu phía Đài Loan giải thích về bình luận của thượng nghị sĩ Mỹ. Nếu thông tin đó là đúng, Trung Quốc cần “ngay lập tức mở cuộc chiến để loại trừ và đẩy đuổi binh sĩ Mỹ”, ông Hu Xijin nói trên Twitter.

Trong diễn biến mới nhất, ông Cornyn ngày 17/8 đã xóa dòng tweet đăng tải trước đó.

Thượng nghị sĩ bang Texas này là người thường lên tiếng ủng hộ thúc đẩy quan hệ giữa Mỹ với Đài Loan. Chính ông đã từng đệ trình dự thảo luật về thiết lập quan hệ đối tác giữa Lực lượng tuần duyên Mỹ với lực lượng quân sự của Đài Loan (Trung Quốc).

Hoài Thanh/Báo Tin tức (Reuters, Sputnik)
Giải mật vụ Đài Loan bắt giữ tàu chở dầu Liên Xô
Giải mật vụ Đài Loan bắt giữ tàu chở dầu Liên Xô

Vào ngày 23/6/1954, một sự kiện xảy ra đã gây chấn động khắp Liên Xô. Tàu chở dầu Tuapse của nước này bị bắt giữ trên Biển Đông, không phải bởi tay cướp biển, mà bởi hải quân Đài Loan/Trung Quốc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN