Nghị sĩ Dân chủ muốn giữ kính tòa nhà Quốc hội Mỹ bị đập phá làm di sản

Hai nghị sĩ Dân chủ cho rằng cần phải giữ tấm kính tại tòa nhà Quốc hội Mỹ đã bị người biểu tình bạo loạn đập phá để làm di sản cho thế hệ mai sau.

Chú thích ảnh
Nhân viên sửa tấm kính trên cánh cửa ra vào tòa Rotunda bị hư hại sau vụ người biểu tình bạo loạn chiếm nhà Quốc hội Mỹ hôm 6/1. Ảnh: Getty Images

Trong khi trụ sở Quốc hội Mỹ đang được sửa sang lại sau những thiệt hại mà người biểu tình ủng hộ cựu Tổng thống Donald Trump gây ra trong vụ bạo loạn hôm 6/1, hai hạ nghị sĩ Dân chủ Dean Phillips và Andy Kim cho rằng những mảnh vỡ từ tấm kính gắn trên cánh cửa tòa nhà Rotunda đối diện Thư viện Quốc hội Mỹ cần phải được gìn giữ làm hiện vật trưng bày trong tương lai. 

Trong thư gửi tới Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi và Chủ tịch Ủy ban Hành chính Hạ viện Zoe Lofgren, hai nghị sĩ cho rằng tòa nhà trụ sở Quốc hội Mỹ đã mang trong mình “những vết sẹo” lịch sử. Đó là những vết đạn còn găm trên một chiếc bàn gỗ trên phòng họp Hạ viện, do những người theo chủ nghĩa dân tộc Puerto Rico tiến vào Điện Capitol và nã đạn vào các thành viên Quốc hội từ ban công của khách trong phòng họp Hạ viện hồi năm 1954. Nó còn là dấu đục đẽo các dòng chữ, ký trên tường do những người Mỹ nô lệ đầu tiên tới xây dựng nhà Quốc hội.

Theo hạ hai hạ nghị sĩ Dean Phillips và Andy Kim, việc lưu giữ này là cần thiết, để nhắc nhở thế hệ tương lai về một quãng thời gian khó khăn trong quá khứ, điển hình là những tổn thất mà các phần tử bạo loạn gây ra trong ngày 6/1/2021. Đó là cách để giáo dục cho những công dân tương lai của nước Mỹ hiểu được tính chất dễ vỡ của đoàn kết quốc gia, sự quý giá của nền dân chủ Mỹ. 

Tấm kính trên cửa ra vào phía Đông của Điện Capitol đã được thay thế, nhưng tấm kính vỡ vẫn được giữ lại. Văn phòng kiến trúc Quốc hội Mỹ cho biết đang nghiên cứu các lựa chọn trưng bày một số hiện vật gắn với biến cố ngày 6/1. 

Hoài Thanh/Báo Tin tức (Newsweek)
Mỹ tiếp tục bắt giữ các đối tượng nghi liên quan vụ bạo loạn ở Đồi Capitol
Mỹ tiếp tục bắt giữ các đối tượng nghi liên quan vụ bạo loạn ở Đồi Capitol

Theo Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) và các tài liệu của tòa án, nhà chức trách liên bang đã bắt giữ thêm 3 đối tượng tình nghi liên quan vụ bạo loạn tại Đồi Capitol cách đây hai tuần.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN