Nghi IS tái xuất, Mỹ và Anh khuyến cáo công dân tránh xa sân bay Kabul

Ngày 25/8, Đại sứ quán Mỹ tại Afghanistan đã ra khuyến cáo an ninh kêu gọi công dân Mỹ không tới sân bay quốc tế Hamid Karzai ở thủ đô Kabul vào thời điểm này vì lý do an ninh.

Chú thích ảnh
Dòng người xếp hàng lên máy bay sơ tán tại sân bay Hamid Karzai ở Kabul, Afghanistan ngày 18/8/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo CNN, Đại sứ quán Mỹ khuyến cáo công dân đang có mặt tại một số cổng sân bay - như cổng Abbey, cổng phía Đông và cổng phía Bắc - lập tức rời khỏi đây. Cảnh báo này được đăng tải trên trang web của Đại sứ quán Mỹ. Giới chức Đại sứ quán Mỹ cũng khuyến cáo công dân Mỹ "đề cao cảnh giác, đặc biệt trước các đám đông lớn".

Đại sứ quán Mỹ đưa ra khuyến cáo trên sau những cảnh báo của Tổng thống Joe Biden và các quan chức khác trong chính quyền về mối đe dọa tới từ tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, trong bối cảnh đang diễn ra hoạt động sơ tán và đám đông vây kín các cổng sân bay, tuyệt vọng muốn rời đi sau khi Taliban giành quyền lực tại Afghanistan.

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Anh cũng ra khuyến cáo kêu gọi công dân nước này không tới sân bay quốc tế Kabul vì lý do an ninh.

Trước đó, kênh truyền hình CNN dẫn các nguồn tin cho biết giới chức an ninh và tình báo Mỹ lo ngại trước mối đe dọa hiện hữu từ nhóm ISIS-K, một nhánh của tổ chức khủng bố IS ở Afghanistan, đặc biệt là nguy cơ nhằm vào các đám đông tụ tập gần sân bay Kabul. CNN dẫn một nguồn tin chống khủng bố cho hay hàng trăm thành viên ISIS-K có thể đã trốn thoát khỏi các nhà tù tại Bagram và Pul-e-Charkhi.

Lực lượng Taliban ngày 24/8 nêu rõ việc sơ tán công dân nước ngoài khỏi thủ đô Kabul của Afghanistan phải được hoàn tất trước cuối tháng này. Phong trào này cũng kêu gọi người dân Afghanistan ở lại tham gia tái thiết đất nước, cùng với lời cam kết đảm bảo an ninh.

Phát biểu trong cuộc họp báo, người phát ngôn Taliban, Zabihullah Mujahid cho biết vấn đề trọng tâm hiện nay là ổn định và tăng cường an ninh. Ông khẳng định Taliban không đồng ý với việc kéo dài thời hạn 31/8 mà Mỹ đã đề ra cho việc rút khỏi Afghanistan, đồng thời mong muốn tất cả các hoạt động sơ tán công dân nước ngoài sẽ kết thúc trước ngày này. Người phát ngôn Taliban kêu gọi Mỹ không không khuyến khích những công dân Afghanistan đã được đào tạo rời bỏ đất nước vì "chúng tôi cần đến chuyên môn của họ".

Tuy nhiên, Reuters sau đó đưa tin Taliban vẫn cam kết sẽ cho phép người Afghanistan rời khỏi đất nước ngay cả sau khi quân đội Mỹ rút khỏi quốc gia Trung Nam Á theo kế hoạch vào ngày 31/8 tới. Đây là nội dung được tiết lộ sau cuộc đàm phán giữa đại diện chính phủ Đức với Taliban.

Sau cuộc đàm phán với Phó trưởng Văn phòng chính trị của Taliban ở Doha (Qatar), ông Mohammed Abbas Staneksai, Trưởng đoàn đàm phán của Đức Markus Potzel viết trên Twitter rằng Taliban cam kết cho phép người Afghanistan rời khỏi đất nước ngay cả khi Mỹ đã rút quân theo kế hoạch vào cuối tháng 8 này. Việc Mỹ rút quân đồng nghĩa với việc chấm dứt các chuyến bay sơ tán của quân đội LB Đức trong vài ngày tới.

Trên tài khoản Twitter, người phát ngôn Văn phòng Chính trị của Taliban tại Doha, ông Suhail Schahin, nêu rõ việc quân đội nước ngoài rút khỏi Afghanistan đúng thời hạn sẽ mở đường cho việc nối lại các chuyến bay dân sự và những người có giấy tờ hợp lệ có thể rời khỏi Afghanistan trên các chuyến bay thương mại sau ngày 31/8.

Thanh Tuấn/Báo Tin tức
COVID-19 tới 6 giờ 26/8: Mỹ trên 160.000 ca mắc/ngày; Châu Á vẫn là tâm dịch
COVID-19 tới 6 giờ 26/8: Mỹ trên 160.000 ca mắc/ngày; Châu Á vẫn là tâm dịch

Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận 686.829 trường hợp mắc COVID-19 và 10.744 ca tử vong. Tổng số ca mắc COVID-19 trên toàn cầu vượt 213 triệu ca bệnh, trong đó trên 4,47 triệu người không qua khỏi.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN