'Ngày mở cửa di tích'- sự kiện văn hóa lớn nhất nước Đức trong hơn hai thập kỷ

Hơn 7.500 di tích lịch sử tại nước Đức, gồm nhà thờ, công viên, danh thắng, các di tích khảo cổ..., đã sẵn sàng cho Ngày Mở cửa di tích (Open Monument Day) diễn ra hàng năm vào Chủ nhật thứ 2 của tháng 9.

Chú thích ảnh
Đài tưởng niệm Buchenwald. Ảnh: dw.com

Quỹ Bảo tồn di tích Đức thông báo năm nay đánh dấu Ngày Mở cửa di tích lần thứ 25 với khẩu hiệu "Khám phá những thứ kết nối chúng ta". Theo tổ chức này, đây sẽ là sự kiện văn hóa lớn nhất tại Đức trong vòng 25 năm qua.

Nhân dịp năm 2018 cũng là Năm Di sản châu Âu, các điểm di tích tại Đức sẽ đặc biệt giới thiệu với khách thăm quan dấu ấn ảnh hưởng của châu Âu đối với các di tích ở nước này.

Trong Ngày Mở cửa di tích này, khách thăm quan còn có thể đến thăm nhiều di tích bình thường không mở cửa cho du khách vì lý do sợ hư hại hoặc thuộc sở hữu tư nhân, cũng như có những chương trình giới thiệu di tích ít được biết đến.

Năm 2017, theo số liệu thống kê, tổng cộng có khoảng 3,5 triệu lượt du khách đã đến thăm quan các di tích và tham gia các tour du lịch thực hiện theo chủ đề của Ngày Mở cửa di tích.

TTXVN/Báo Tin tức
Đức: Thổ Nhĩ Kỳ cần phóng thích các tù nhân để cải thiện quan hệ với EU
Đức: Thổ Nhĩ Kỳ cần phóng thích các tù nhân để cải thiện quan hệ với EU

Thổ Nhĩ Kỳ khó có thể hồi sinh mối quan hệ vốn căng thẳng giữa nước này với Liên minh châu Âu (EU) trừ khi Ankara trả tự do cho các công dân Đức bị nước này bắt giữ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN