Nga và Venezuela thúc đẩy hợp tác về năng lượng

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov ngày 19/4 cho biết Nga và Venezuela sẽ tăng cường hợp tác sản xuất dầu mỏ và phát triển các cơ sở khí đốt, cũng như nhiều dự án khác.

Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. Ảnh: AFP/ TTXVN

Theo hãng tin TASS, trả lời phỏng vấn sau cuộc thảo luận với người đồng cấp Venezuela Ivan Gil Pinto tại thủ đô Caracas, Ngoại trưởng Lavrov nêu rõ Nga có nhiều dự án được lên kế hoạch trong lĩnh vực sản xuất dầu mỏ, phát triển các mỏ khí đốt, nông nghiệp, y tế và dược phẩm, truyền thông, không gian và công nghệ mới. Trong những lĩnh vực này, Nga sẽ mở rộng quy mô và đẩy nhanh tốc độ hợp tác, tiếp tục tích cực sử dụng những cơ chế hiện hành cho mục đích này, bao gồm cả một ủy ban liên chính phủ cấp cao.

Ông Lavrov cũng nhấn mạnh rằng Nga và Venezuela đã nhất trí các biện pháp thiết thực nhằm mở rộng hợp tác trong lĩnh vực thương mại, đầu tư và tăng cường quan hệ của giới doanh nghiệp trong bối cảnh hiện nay. Hai bên chuẩn bị đẩy nhanh việc thông qua hàng loạt thỏa thuận liên chính phủ, cũng như đề ra những mục tiêu bổ sung cho các mối quan hệ trong lĩnh vực văn hóa và nhân đạo.
Venezuela là chặng dừng chân thứ hai sau Brazil trong khuôn khổ chuyến công du của Ngoại trưởng Lavrov đến các nước Mỹ Latinh. Theo kế hoạch, sau Venezuela, ông Lavrov sẽ đến Nicaragoa và Cuba.

Đặng Ánh (TTXVN)
Năm đồng minh của Ukraine hợp lực để đánh bật Nga khỏi thị trường năng lượng hạt nhân 
Năm đồng minh của Ukraine hợp lực để đánh bật Nga khỏi thị trường năng lượng hạt nhân 

Anh, Mỹ, Canada, Nhật Bản và Pháp đã thành lập một liên minh nhằm loại Nga ra khỏi thị trường năng lượng hạt nhân quốc tế.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN