Nga và NATO sẽ giám sát không phận của nhau

Ngày 30/5, truyền thông Nga đưa tin, Nga và NATO sẽ triển khai hoạt động giám sát không phận của nhau theo "Hiệp ước Bầu trời mở".

Máy bay An-30 của Nga.

Hãng tin Quốc tế của Nga dẫn lời Giám đốc Trung tâm giảm thiểu nguy cơ hạt nhân thuộc Bộ Quốc phòng Nga Sergey Ryzhikov cho biết các nhân viên kỹ thuật chuyên nghiệp Nga sẽ sử dụng máy bay An-30 để thực hiện giám sát không phận của Cộng hòa Séc và Slovakia theo tuyến đường quy định từ ngày 30/5 - 4/6.

Trong khi đó, đội ngũ kỹ thuật của Anh và Romania cũng sẽ thực hiện giám sát không phận của Nga theo tuyến đường quy định từ ngày 30/5 - 3/6.

Ông Ryzhikov cho biết Nga và NATO giám sát không phận của nhau trong khuôn khổ "Hiệp ước Bầu trời mở", là việc làm có lợi cho sự hợp tác trên tinh thần cởi mở và minh bạch giữa hai bên, đặc biệt trong lĩnh vực quân sự.

NATO kêu gọi tăng cường phòng thủ để đối phó với Nga

Cùng ngày 30/5, sau 3 ngày nhóm họp ở Tirana (Albania), Hội đồng Nghị viện NATO đã kêu gọi các nước thành viên của liên minh quân sự này sẵn sàng đối phó với "mối đe dọa tiềm tàng" từ Nga. Các nghị sĩ của các nước thành viên NATO cho rằng liên minh quân sự này phải chứng tỏ mình mạnh mẽ hơn để đối phó với thách thức từ Moskva.

Chủ tịch Hội đồng Nghị viện NATO Michael R. Turner cho biết: "Thách thức từ Nga là có thực và nghiêm trọng". Theo ông Turner, nước Nga đã lựa chọn việc chống lại NATO thay vì hợp tác với NATO. Ngoài ra ông Turner còn hối thúc các quốc gia đối tác ở châu Âu tăng ngân sách quốc phòng.

Trong khi đó, Phó Tổng Thư ký NATO Alexander Vershbow tuyên bố vẫn duy trì đối thoại với Nga nhưng không thể trở về trạng thái bình thường như trước. Ông Vershbow ám chỉ tới các sự việc gần đây khi máy bay Nga được cho là đã khiêu khích khi bay sát tàu chiến của NATO trong vùng biển Baltic.

Cuộc họp của Hội đồng Nghị viện NATO có sự tham dự của khoảng 250 nghị sĩ đến từ 28 quốc gia thành viên NATO và các đối tác.

Biển Đen không phải “ao nhà của NATO”

Trong một diễn biến khác vgày 30/5, Đại diện thường trực của Nga tại NATO Alexandr Grushko cho biết liên minh quân sự này cần hiểu rằng Biển Đen không bao giờ trở thành “ao nhà của NATO”.

Trả lời phỏng vấn của báo "Rossiyskaya Gazeta", Đại sứ Grushko nêu rõ: "Mới đây, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tuyên bố sẽ không để Biển Đen biến thành 'cái hồ của Nga'. Nhưng ngay cả trong nội bộ NATO người ta cũng nhận thức được rằng Biển Đen không bao giờ trở thành 'ao nhà của NATO', và chúng tôi sẽ thực thi tất cả các biện pháp cần thiết để hóa giải mối đe dọa tiềm tàng cũng như toan tính gây sức ép vũ lực nhằm vào Nga từ hướng Nam".

Trước đó, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cũng khẳng định rằng Moskva sẽ thực hiện những động thái cần thiết để chống lại mối đe dọa đối với an ninh quốc gia từ việc NATO tăng cường tiềm lực quân sự ở sát biên giới Nga.

TTXVN/Tin Tức
Nga chỉ trích việc bổ nhiệm "cố vấn NATO" của Ukraine
Nga chỉ trích việc bổ nhiệm "cố vấn NATO" của Ukraine

Nga cho rằng việc bổ nhiệm cựu Tổng thư ký NATO làm cố vấn ngoài biên chế cho Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko rất phô diễn khoa trương vô nghĩa.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN