Nga thông báo chuyến thăm UAE, Saudi Arabia của Tống thống Putin

Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ thăm Saudi Arabia và Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) ngày 6/12. Người phát ngôn  điện Kremlin, ông Dmitry Peskov đưa ra thông báo này ngày 5/12.  

Chú thích ảnh
Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: AFP/TTXVN

Ông Peskov cho biết chuyến thăm nhằm củng cố quan hệ song phương và thảo luận vấn đề năng lượng cũng như tình hình quốc tế và khu vực, trong đó có cuộc xung đột giữa Israel và Hamas. 

Tại UAE, Dubai trở thành trung tâm thương mại quan trọng cho các công ty dầu mỏ của Nga, trong đó có Lukoil - tập đoàn sản xuất dầu lớn thứ 2 của Nga. Lukoil đã chuyển một phần hoạt động đến đây trong bối cảnh châu Âu áp đặc các biện pháp trừng phạt đối với Nga.

Ông Peskov cũng thông báo Tổng thống Iran Ebrahim Raisi sẽ thăm Nga ngày 7/12 và hội đàm với Tổng thống Putin.

Trước đó, hãng tin Tasnim của Iran cho biết Tổng thống Raisi thăm Moskva theo lời mời của Tổng thống Putin. Hai bên dự kiến thảo luận hợp tác kinh tế và một loạt vấn đề quốc tế và khu vực, trong đó có vấn đề Palestine và tình hình tại Dải Gaza. 

Lần gần đây nhất hai nhà lãnh đạo gặp nhau là vào tháng 9/2022 bên lề hội nghị thượng đỉnh Tổ chức hợp tác Thượng Hải. 

Thúc Anh  (TTXVN)
UAE và Saudi Arabia dẫn đầu Trung Đông về năng lượng tái tạo
UAE và Saudi Arabia dẫn đầu Trung Đông về năng lượng tái tạo

Theo Tổ chức xếp hạng tín nhiệm S&P Global Ratings (S&P), Saudi Arabia và Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) đang dẫn đầu khu vực Trung Đông trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu, với việc sản xuất 90% sản lượng năng lượng tái tạo của vùng Vịnh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN