Nga phóng số lượng UAV nhiều kỷ lục vào Ukraine trong tháng 7

Các cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV) của Liên bang Nga nhằm vào Ukraine đạt mức cao kỷ lục trong tháng 7.

Chú thích ảnh
Binh lính Nga chuẩn bị UAV Lancet. Ảnh: Cơ quan báo chí Bộ Quốc phòng Liên bang Nga

Theo hãng tin AFP và báo The Kyiv Independent, Nga đã phóng hơn 6.000 UAV vào Ukraine trong tháng 7, nhiều hơn bất kỳ tháng nào kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt năm 2022. Con số này cao gấp hơn 14 lần so với cùng kỳ năm 2024.

Cụ thể, số liệu do không quân Ukraine công bố cho thấy Nga đã phóng 6.297 UAV tầm xa vào Ukraine trong tháng 7, tăng gần 16% so với tháng 6.

Báo The Kyiv Independent đưa tin Nga đã phóng kỷ lục 6.129 UAV loại Shahed trong tháng 7, cao gấp 14 lần so với tháng 7/2024 - thời điểm Nga chỉ phóng 423 chiếc.

Người phát ngôn không quân Ukraine, ông Yurii Ihnat, nói với The Kyiv Independent rằng số lượng thực tế có thể còn cao hơn vì các con số hiện tại chỉ là ước tính.

Chỉ trong một đêm 9/7, lực lượng Nga đã phóng kỷ lục 741 UAV và thiết bị mồi nhử vào miền Tây Ukraine, vượt cả tổng số thiết bị bay mà Nga phóng trong cả tháng 7/2024.

Cuộc tấn công ngày 9/7, bao gồm UAV và tên lửa, đã khiến ít nhất 8 người thiệt mạng tại các khu vực Sumy, Donetsk và Kherson, dù quân đội Ukraine đã bắn hạ toàn bộ trừ 10 UAV.

Vụ tấn công ngày 9/7 diễn ra chỉ một ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ hỗ trợ Ukraine thêm vũ khí phòng thủ, vài ngày sau khi Lầu Năm Góc cho biết sẽ tạm dừng chuyển giao một số loại vũ khí do kho dự trữ cạn kiệt.

Ông Trump nói: “Họ cần có khả năng tự vệ”. Ông cũng tuyên bố rằng các đồng minh châu Âu sẽ trả tiền mua cho Ukraine hệ thống phòng không Patriot mà công ty vũ khí Raytheon của Mỹ sản xuất. Ông nói thêm: “Hiện nay họ đang bị tấn công rất dữ dội”.

Các cuộc tấn công bằng UAV và tên lửa của Nga vẫn tiếp diễn đến hết tháng 7. Ngày 31/7, Nga tấn công thủ đô Kiev khiến ít nhất 31 người thiệt mạng và 159 người bị thương.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thông báo Nga đã sử dụng hơn 300 UAV và 8 tên lửa trong cuộc tấn công đó.

Theo AFP, Nga cũng phóng 198 tên lửa vào Ukraine trong tháng 7, cao hơn bất kỳ tháng nào trong năm nay, ngoại trừ tháng 6.

Số lượng UAV mà Nga phóng trong tháng 6 là cao thứ hai sau tháng 7, với tổng cộng 5.337 chiếc. Trong đó có khoảng 479 UAV được phóng vào ngày 9/6, ngay trước thời điểm hai nước bắt đầu trao đổi tù binh theo thỏa thuận tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ.

Đàm phán hòa bình tiếp tục được tổ chức tại Thổ Nhĩ Kỳ trong tháng trước nhưng vẫn chưa đạt được thỏa thuận ngừng bắn lâu dài, trong bối cảnh ông Trump cảnh báo áp đặt lệnh trừng phạt mới đối với Nga và các nước mua hàng xuất khẩu của Nga.

Lực lượng Nga đã điều chỉnh các UAV kể từ năm 2022 để chúng có thể bay cách mặt đất vài km, khiến việc bắn hạ bằng súng máy trở nên khó khăn hơn. Việc này khiến Ukraine ngày càng phụ thuộc vào các hệ thống phòng không của Mỹ, trong đó có Patriot.

Nga cũng sử dụng kết hợp nhiều loại UAV khi tấn công Ukraine. Hơn một nửa trong số đó mang chất nổ, còn lại là thiết bị mồi nhử nhằm làm lãng phí tên lửa phòng thủ của Ukraine, hoặc thiết bị trinh sát nhằm theo dõi vị trí các đơn vị phòng không Ukraine.

Nga cũng tổ chức các đợt tấn công bằng UAV quy mô lớn để làm quá tải hệ thống phòng thủ trước khi phóng tên lửa.

Nga nhập cả thiết bị bay Mohajer-6 hạng nặng lẫn thiết bị bay Shahed giá rẻ, tốc độ chậm hơn từ Iran.

Trong khi đó, Ukraine ngày càng tự chủ bằng cách mua hàng triệu thiết bị UAV từ các nhà sản xuất trong nước.

Thùy Dương/Báo Tin tức và Dân tộc
Nga: Cháy lớn tại kho nhiên liệu ở Sochi do UAV tấn công
Nga: Cháy lớn tại kho nhiên liệu ở Sochi do UAV tấn công

Theo giới chức Nga ngày 3/8, một vụ hỏa hoạn đã bùng phát tại kho chứa nhiên liệu ở quận Adler, thành phố Sochi, bên bờ Biển Đen, sau một cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN