Nga phản đối tuyên bố của Nhật về đảo tranh chấp

Bộ Ngoại giao Nga ngày 14/1 khẳng định tuyên bố của Nhật Bản trước đó tỏ ý hoài nghi về chủ quyền của Nga đối với khu vực mà Nga gọi là quần đảo Nam Kuril, mà Nhật Bản gọi là Vùng lãnh thổ phương Bắc, là "không thể chấp nhận được".

Quần đảo tranh chấp Nam Kuril/Vùng lãnh thổ phương Bắc giữa Nga và Nhật Bản. Ảnh: Internet.


Trước đó, ông Yoshihide Suga, Chánh văn phòng Nội các của Thủ tướng Shinzo Abe, tuyên bố chính quyền ông Abe sẽ vẫn giữ nguyên lập trường về thời hạn trả bốn hòn đảo đang tranh chấp về cho phía Nhật Bản.

Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga, bà Maria Zakharova nêu rõ Nga không bao giờ chấp nhận mọi ý đồ hoặc tuyên bố đặt nghi vấn về chủ quyền của Nga đối với quần đảo trên.

Theo bà Zakharova, sau Chiến tranh thế giới thứ II, quần đảo này đã thuộc chủ quyền của Nga trên cơ sở pháp lý chính đáng và được ghi nhận trong Hiến chương Liên hợp quốc.

Nga đã nhiều lần nhấn mạnh, việc tìm kiếm giải pháp cho một hiệp ước hòa bình giữa hai nước cần phải dựa trên cơ sở phát triển tích cực mối quan hệ song phương trong tất cả các lĩnh vực. Điều này đã được lãnh đạo hai nước nhất trí trong cuộc điện đàm ngày 28/12/2012.

Mâu thuẫn giữa Nhật Bản với Nga liên quan đến vùng lãnh thổ trên bùng nổ sau khi Nga giành quyền kiểm soát quần đảo này trong những ngày cuối cùng của Chiến tranh thế giới thứ II. Tranh chấp đã cản trở việc hai nước ký một hiệp ước hòa bình thời hậu chiến.


TTXVN/Tin tức
Nga muốn giải quyết dứt điểm vấn đề Nam Kuril với Nhật
Nga muốn giải quyết dứt điểm vấn đề Nam Kuril với Nhật

Thủ tướng Nga kiêm ứng cử viên tổng thống Vladimir Putin tuyên bố Nga muốn giải quyết dứt điểm vấn đề liên quan đến chủ quyền của quần đảo Nam Kuril với Nhật Bản.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN