Nga phản bác thông tin công nhận hộ chiếu Donetsk và Lugansk

Chính phủ Nga đã khẳng định nước này không công nhận hộ chiếu của hai nước Cộng hòa tự xưng là Donetsk và Lugansk.

Ngày 3/2, Thư ký báo chí Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov đưa ra tuyên bố trên đồng thời cho rằng đây chỉ là quyết định riêng rẽ của một số chính quyền địa phương hay các công ty vì lý do nhân đạo.

Thư ký báo chí Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo ông Peskov, "đó không phải là sự thừa nhận chính thức hộ chiếu của Donetsk và Lugansk, mà chỉ có một số quyết định riêng rẽ có thể được các cơ quan chính quyền địa phương thông qua xuất phát từ lý do nhân đạo, dựa vào sự cần thiết hỗ trợ nhân đạo thực sự cho những người đang sinh sống ở khu vực Donbass, vốn đang bị chịu lệnh cấm vận nghiêm ngặt từ phía Ukraine".

Trước đó, trên các phương tiện thông tin đại chúng xuất hiện thông tin nói rằng dường như Nga đã công nhận hộ chiếu của Donetsk và Lugansk. Người sở hữu hộ chiếu này có thể sử dụng các dịch vụ đường sắt, đường không, khách sạn của Nga.

Trong một diễn biến khác cùng ngày 3/2, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và người đồng cấp Pháp Jean-Marc Ayrault đã có cuộc điện đàm thảo luận nhiều vấn đề quốc tế cùng quan tâm, trong đó có tình hình căng thẳng leo thang tại miền Đông Ukraine.

Trong cuộc điện đàm, hai bên đã thảo luận tình hình căng thẳng leo thang tại Donbass, mà theo báo cáo của phái bộ giám sát đặc biệt thuộc Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) là do quân đội Ukraine gây ra.

Theo ông Lavrov, không thể chấp nhận việc dung túng những âm mưu của lãnh đạo Kiev tìm đến các hành động quân sự, vốn trước đây đã bị thất bại, đồng thời thay đổi "tổ hợp các giải pháp" Minsk theo cách của mình.

Một tòa nhà bị phá hủy trong vụ pháo kích của quân đội Ukraine vào thành phố Avdiivka, miền Đông Ukraine ngày 3/2. Ảnh: EPA/TTXVN

Hai bên nhất trí tiếp tục nỗ lực đưa tình hình về đúng quỹ đạo tuân thủ các thỏa thuận về ngừng bắn và nhanh chóng đạt được thỏa thuận về "lộ trình" thực hiện toàn diện các Thỏa thuận Minsk.

Trước đó, ngày 3/2 Bộ Ngoại giao Nga đã ra tuyên bố kêu gọi chính quyền Ukraine ngay lập tức chấm dứt các hoạt động khiêu khích quân sự, tuân thủ các thỏa thuận ngừng bắn và thực hiện có trách nhiệm các Thỏa thuận Minsk, đồng thời bày tỏ hy vọng các đối tác của Ukraine gây sức ép cần thiết để Kiev chấm dứt hành động phưu lưu quân sự tại Donbass.

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga cũng nhấn mạnh rằng miền Đông Ukraine bị thiệt hại nặng nề do bị Kiev bao vây cấm vận, nay lại đang đứng trước bờ vực thảm hỏa nhân đạo và môi trường thực sự. Tất cả điều này là hậu quả trực tiếp việc Ukraine vi phạm các cam kết đưa ra trong các Thỏa thuận Minsk.

Giao tranh bùng phát nhiều ngày qua tại khu vực Donbass, các bên xung đột tại đây đều cáo buộc tấn công lẫn nhau, khiến hàng trăm người thương vong, trong đó có cả dân thường.

Tình hình căng thẳng leo thang khiến Nhóm Tiếp xúc ba bên về giải quyết tình hình tại miền Đông Ukraine đã phải họp tại thủ đô Minsk của Belarus nhằm tìm kiếm giải pháp cho vấn đề này. Cộng đồng quốc tế cũng thể hiện quan ngại về tình hình tại Donbass, đồng thời kêu gọi các bên ngừng bắn.

TTXVN/Tin Tức
Nga chỉ trích Ukraine làm leo thang căng thẳng tại Donbass
Nga chỉ trích Ukraine làm leo thang căng thẳng tại Donbass

Thư ký báo chí Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov cho biết Điện Kremlin đặc biệt lo ngại tình hình tại đường giới tuyến ở Donbass, nơi phía Ukraine đã tiến hành xâm lược chống lại lực lượng dân quân.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN