Nga nối lại xuất khẩu dầu cho Ai Cập, UAE và Cuba

Trong bối cảnh thị trường châu Âu suy giảm mạnh vào năm 2022, các công ty dầu mỏ của Nga đã quay trở lại một số thị trường mà họ từ bỏ vài năm trước.

Chú thích ảnh
Các công ty Nga bắt đầu chuyển hướng cung cấp dầu từ Liên minh châu Âu (EU) sang phía Đông. Ảnh: Reuters

Theo báo cáo ngày 10/11 của công ty Argus, từ tháng 1 đến tháng 9/2022, nhiều lô dầu Urals nhỏ đã được vận chuyển từ Nga đến Ai Cập, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Cuba và Sri Lanka.

Giám đốc Trung tâm Năng lượng B1 Moskva, bà Olga Beloglazova cho biết nhu cầu nhập khẩu dầu Nga của Sri Lanka năm 2022 đã tăng lên trong bối cảnh xảy ra khủng hoảng tài chính và khan hiếm nhiên liệu tại đây. Theo bà, đối với Cuba và Sri Lanka, giá nguyên liệu thô của Nga cũng hấp dẫn hơn so với các phương án thay thế khác.

Theo nhà phân tích Andrey Maslov tại công ty dịch vụ tài chính Finam, Ai Cập, Cuba và một số quốc gia khác có tiềm năng nhập khẩu dầu của Nga, song đây vẫn không phải là những thị trường trọng điểm của quốc gia này.

Ông nói với tờ báo Vedomosti rằng khu vực châu Phi và Nam Mỹ có tiềm lực sản xuất dầu của riêng họ. Các quốc gia này có thể mua dầu của Nga để sau đó bán lại cho những nước khác. Nhà phân tích này nói thêm rằng giá Urals thấp hơn cũng đã giúp thu hút những vị khách hàng mới.

Đức Trí/Báo Tin tức (Theo TASS)
Lượng dầu thô dự trữ của Mỹ giảm 5,835 triệu thùng
Lượng dầu thô dự trữ của Mỹ giảm 5,835 triệu thùng

Viện Dầu mỏ Mỹ (API) ngày 15/11 cho biết lượng dầu thô trong kho dự trữ của Mỹ trong tuần (kết thúc vào ngày 11/11) vừa qua đã giảm 5,835 triệu thùng, sau khi tăng 5,618 triệu thùng trong tuần trước đó.  

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN