Nga mạnh tay xử lý vi phạm trên không gian mạng

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, Cơ quan giám sát truyền thông Nga (Roskomnadzor) đã đưa trang web “Yarkub” của thành phố Yaroslav vào danh mục các trang web bị cấm, sau khi trang web này từ chối gỡ bỏ thông tin về hình ảnh xúc phạm Tổng thống Vladimir Putin.

Ngoài ra, Yarkub cũng bị cấm do một thông tin đăng tải ngày 9/4 nói về một cậu bé tự kỷ muốn tự tử.

Phản hồi thông tin này, Yarkub cho biết chiều 10/4, tòa soạn đã nhận được thông báo từ dịch vụ lưu trữ web (hosting) về biện pháp hạn chế của Roskomnadzor, tuy nhiên Yarkub cho rằng quyết định phong tỏa trên là không có cơ sở. 

Ngày 18/3, Nga đã ban hành luật cho phép phong tỏa các thông tin xúc phạm xã hội, các biểu tượng nhà nước và thể chế chính quyền Liên bang Nga, phạt từ 1.000 - 5.000 ruble, hoặc bị bắt giữ đến 15 ngày.

Tâm Hằng (TTXVN)
Nga dọa đưa vụ bắt giữ nhà sáng lập WikiLeaks ra các tổ chức quốc tế
Nga dọa đưa vụ bắt giữ nhà sáng lập WikiLeaks ra các tổ chức quốc tế

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 11/4, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố nước này sẽ đưa vụ bắt giữ người sáng lập WikiLeaks Julian Assange ra các tổ chức quốc tế.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN