Nga khẳng định các biện pháp trừng phạt của phương Tây sẽ không đạt mục đích

Người phát ngôn Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 2/3 tuyên bố các biện pháp trừng phạt của phương Tây đối với Nga không bao giờ đạt được mục đích.

Chú thích ảnh
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tại một cuộc họp ở Moskva. Ảnh: AFP/TTXVN

Ông Peskov đưa ra tuyên bố trên trước các thông tin cho rằng Liên minh châu Âu (EU) và Mỹ đang chuẩn bị các biện pháp trừng phạt mới đối với Moskva liên quan đến vụ bắt giữ nhân vật đối lập Alexei Navalny.

Hai nguồn tin của Mỹ cho biết Washington có thể áp đặt các biện pháp trừng phạt Nga trong ngày 2/3. Trước đó ngày 1/3, EU đã nhất trí áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với 4 quan chức cấp cao trong ngành tư pháp và thực thi pháp luật của Nga.

Theo hai nguồn tin giấu tên, các quan chức Nga hứng chịu trừng phạt bao gồm: Alexander Kalashnikov - lãnh đạo Cơ quan Quản lý nhà tù liên bang, Alexander Bastrykin - người đứng đầu Ủy ban Điều tra LB Nga, Igor Krasnov - Tổng công tố liên bang, Viktor Zolotov - Tư lệnh Vệ binh quốc gia.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov khẳng định Moskva sẽ đáp trả tương xứng bất kỳ biện pháp trừng phạt mới nào của phương Tây liên quan đến nhân vật đối lập Navalny.

Thúc Anh (TTXVN)
Nga khẳng định sẵn sàng đối thoại với Mỹ
Nga khẳng định sẵn sàng đối thoại với Mỹ

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 1/3 tuyên bố Tổng thống Nga Vladimir Putin sẵn sàng duy trì đối thoại và giải quyết bất đồng với các nhà lãnh đạo nước ngoài, trong đó có Mỹ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN