Nga chỉ trích khi tiến trình điều tra vụ đường ống Nord Stream bị phớt lờ

Trong bối cảnh ba năm đã trôi qua kể từ vụ nổ phá hoại đường ống dẫn khí Nord Stream, phía Nga tiếp tục bày tỏ quan ngại trước tiến trình điều tra của phương Tây.

Chú thích ảnh
Đại sứ Nga tại Đức Sergey Nechayev. Ảnh: TASS

Đại sứ Nga tại Đức Sergey Nechayev cho rằng mọi đề xuất hợp tác điều tra của Moskva đều không được xem xét, đặt ra nghi vấn về tính minh bạch và khách quan của quá trình này.

Theo hãng tin TASS ngày 26/9, ông Sergey Nechayev nhấn mạnh rằng kể từ khi vụ việc xảy ra, cộng đồng quốc tế đến nay vẫn chưa được thông tin đầy đủ về thủ phạm cũng như những người đứng sau. Trong khi đó, theo quan điểm của phía Nga, các nước phương Tây thường xuyên nhanh chóng đưa ra cáo buộc nhằm vào Moskva trong những sự kiện khác, nhưng lại tỏ ra “chậm chạp một cách đáng ngạc nhiên” với vụ Nord Stream. Đại sứ khẳng định: “Tất cả các sáng kiến của chúng tôi đều bị bỏ qua. Nhiều yêu cầu hỗ trợ pháp lý vẫn chưa được trả lời, điều này khiến chúng tôi nghi ngờ tính khách quan, vô tư và minh bạch của cuộc điều tra”.

Ngay từ khi xảy ra sự cố, Nga đã kêu gọi tiến hành một cuộc điều tra quốc tế với sự tham gia của các chuyên gia Nga. Tuy nhiên, theo nhà ngoại giao này, đề nghị đó không được chấp nhận. Ông cũng bác bỏ các giả thuyết trên truyền thông phương Tây cho rằng vụ tấn công do “những thợ lặn nghiệp dư người Ukraine không rõ danh tính” thực hiện, coi đây là lập luận “không thuyết phục”.

Ngoài thiệt hại tài chính khổng lồ liên quan đến một dự án hạ tầng năng lượng lớn của châu Âu, ông Nechayev nhấn mạnh cuộc tấn công đã gây hậu quả môi trường nghiêm trọng. Theo ông, vụ nổ dẫn đến đợt phát thải khí mê-tan nhân tạo lớn nhất từng được ghi nhận trong thời gian ngắn, ảnh hưởng tiêu cực đến khí hậu và môi trường biển. “Những hành động như vậy không thể không bị trừng phạt, bất kể ai là người thực hiện”, ông nói.

Sự cố Nord Stream xảy ra vào ngày 26/9/2022 khi ba nhánh của đường ống Nord Stream và Nord Stream 2 ngoài khơi Biển Baltic bị hư hại nghiêm trọng. Đường ống Nord Stream 2 khi đó vẫn chưa được đưa vào vận hành. Văn phòng Tổng công tố Nga đã mở cuộc điều tra với cáo buộc đây là hành vi “khủng bố quốc tế”. Trong khi đó, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nhiều lần tuyên bố Moskva chắc chắn vụ phá hoại có sự hỗ trợ của Mỹ.

Truyền thông Đức gần đây đưa tin các cơ quan điều tra nước này đã xác định được bảy nghi phạm liên quan. Theo báo Die Zeit, tờ Suddeutsche Zeitung và kênh ARD, sáu công dân Ukraine đã bị ban hành lệnh bắt giữ, trong khi nghi phạm thứ bảy được cho là đã thiệt mạng tại miền Đông Ukraine vào cuối năm 2024. Báo cáo này cũng củng cố giả thuyết rằng vụ phá hoại có thể được thực hiện với sự hậu thuẫn của chính quyền Ukraine.

Dù vậy, phía Nga cho rằng các kết quả điều tra hiện tại thiếu cơ sở thuyết phục và vẫn bỏ ngỏ nhiều câu hỏi quan trọng.

Hoàng Anh/Báo Tin tức và Dân tộc
EU xem xét trừng phạt Nord Stream và ngân hàng Nga để gây sức ép với ông Putin
EU xem xét trừng phạt Nord Stream và ngân hàng Nga để gây sức ép với ông Putin

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết Liên minh châu Âu (EU) đang chuẩn bị một gói trừng phạt mới nhắm vào lĩnh vực năng lượng và tài chính của Nga, trong bối cảnh đàm phán giữa Moskva và Kiev chưa có dấu hiệu tiến triển.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN