New York quy định cách ly hành khách đến từ 22 bang khác của Mỹ 

Ngày 14/7, Thống đốc bang New York Andrew Cuomo đã ra quyết định những hành khách tới bang này bằng đường hàng không từ 22 bang điểm nóng đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại Mỹ bắt buộc phải khai báo thông tin cá nhân để nhà chức trách giám sát việc cách ly bắt buộc 14 ngày. 

Chú thích ảnh
Người dân đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 ở New York, Mỹ ngày 13/7/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại New York, 22 bang điểm nóng nói trên gồm Alabama, Arkansas, Arizona, California, Florida, Georgia, Iowa, Idaho, Kansas, Louisiana, Mississippi, North Carolina, Nevada, Oklahoma, Nam Carolina, Tennessee, Texas, Utah, New Mexico, Minnesota, Wisconsin và Ohio.

Nếu từ chối điền tờ khai do tiếp viên hàng không phát trên máy bay, trong đó phải nêu rõ thông tin về những mối quan hệ sẽ tiếp xúc tại New York, hành khách đó sẽ bị phạt 2.000 USD và bị cách ly bắt buộc. Hiện bang New York đã bố trí nhân sự tại các sân bay để đảm bảo việc khai báo thông tin và cách ly bắt buộc được thực hiện nghiêm chỉnh. Những người từ 22 bang điểm nóng nói trên tới New York bằng xe ô tô hay tàu cũng phải khai báo thông tin trực tuyến, dù Thống đốc Cuomo thừa nhận khó có thể kiểm soát việc thực thi quy định này trên hệ thống trực tuyến. 

Thống đốc Cuomo đưa ra quy định cách ly nghiêm ngặt như trên sau khi hạt Rensselaer (Ren-xe-la-ơ) của bang New York phát hiện ổ dịch COVID-19 mới, nhiều khả năng nguồn lây nhiễm là nhóm khách du lịch tới từ bang Georgia. Trong khi đó, tại hạt Suffolk có tới 35% người đi dự tiệc mừng Quốc khánh Mỹ hôm 4/7 đã nhiễm COVID-19, khiến hạt này hiện có 102 ca nhiễm. Tỷ lệ xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 ở bang New York ngày 14/7 là 1,5%, cao hơn tỷ lệ 1% đã duy trì được trong suốt 6 tuần trước đó.

Thống đốc Cuomo bày tỏ lo ngại New York sẽ hứng chịu đợt dịch mới nếu lơ là quy định cách ly, giãn cách xã hội và đeo khẩu trang. Tuy nhiên, theo Giáo sư Isaac Weisfuse ngành Sức khỏe Cộng đồng thuộc Đại học Cornell cho rằng giờ đây New York đã có nhiều kinh nghiệm hơn trong việc ứng phó dịch COVID-19 sau 4 tháng chống chọi với đại dịch, vì thế khả năng xảy ra làn sóng đại dịch thứ hai tại bang là rất ít. Hiện bang New York đã nâng số lượng xét nghiệm COVID-19 lên 60.000 ca mỗi ngày.

Trong khi đó, tình hình dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp tại bang California, khi bang này cùng ngày ghi nhận 7.346 ca mắc mới, trong đó thành phố Los Angeles có tới 4.244 ca, mức cao kỷ lục. Đây là ngày thứ tư liên tiếp trong 2 tuần qua bang California ghi nhận số ca mắc mới trên 7.000 ca trong 24h. Riêng Los Angeles đã có tổng cộng 140.307 ca mắc và 2.103 người đang phải điều trị trong bệnh viện. 

Cũng tại bang California, thành phố San Francisco cùng ngày cũng ghi nhận thêm 50 ca mắc, nâng tổng số ca mắc ở thành phố này lên 4.168 ca. Trong khi đó, hạt Contra Costa cũng ghi nhận 171 ca mắc mới, nâng tổng số ca mắc lên 5.023 ca. Tính tới trưa 14/7, riêng tại khu vực Vịnh San Francisco có tới 36.811 ca mắc, trong đó có 660 ca tử vong. 

Do dịch bệnh diễn biến xấu, điểm tham quan dinh thự "ma ám" Winchester Mystery nổi tiếng ở San Jose buộc phải đóng cửa sau khi mới mở cửa trước đó một ngày, cùng ngày Thống đốc bang Gavin Newsom ban bố các hướng dẫn mới về đóng cửa các loại hình kinh doanh trong nhà. 

Cùng ngày, nữ thẩm phán Tòa án Tối cao Mỹ Ruth Bader, 87 tuổi, đã phải nhập viện do nghi mắc COVID-19. Tòa án trên cho biết bà Ginsburg, nữ thẩm phán được mệnh danh là biểu tượng cho công lý nước Mỹ, đã nhập viện Johns Hopkins ở thành phố Baltimore thuộc bang Maryland trong sáng 14/7, sau khi được chuyển từ nơi thăm khám đầu tiên là bệnh viện Sibley Memorial ở thủ đô Washington. Khi nhập viện bà  Ruth Bader có các triệu chứng sốt và ớn lạnh. Hiện bà đang được điều trị bằng phương pháp truyền kháng sinh qua tĩnh mạch.

Số ca mắc COVID-19 gia tăng khiến Liên hoan phim Telluride dự kiến được tổ chức tại bang Colorado bị hủy. Tuy quy mô nhỏ nhưng Liên hoan phim Telluride được xem là một sự kiện điện ảnh quan trọng đối với các nhà làm phim muốn khởi động chiến dịch cạnh tranh giải thưởng điện ảnh Oscar danh giá. 

Theo thống kê mới nhất của Đại học Johns Hopkins, số ca mắc COVID-19 tại Colorado đã vượt 37.000 ca, trong đó có 1.727 ca tử vong.

Hải Vân - Phương Oanh (TTXVN)
Thành phố New York (Mỹ) sẽ mở cửa trở lại các trường học vào tháng 9
Thành phố New York (Mỹ) sẽ mở cửa trở lại các trường học vào tháng 9

Thị trưởng thành phố New York thuộc bang New York của Mỹ, ông Bill de Blasio ngày 8/7 cho biết các trường học trong thành phố này sẽ mở cửa trở lại trong năm học mới vào tháng 9 tới, với mô hình “học tập kết hợp”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN