NATO đánh giá trừng phạt kinh tế là lựa chọn để đối trọng Nga

Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cho biết khối quân sự này có một loạt lựa chọn để đối trọng với Nga, bao gồm các biện pháp kinh tế, tài chính và chính trị.

Chú thích ảnh
Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: CNN

Hãng thông tấn Reuters (Anh) dẫn lời Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg phát biểu ngày 1/12: “Chúng ta có nhiều lựa chọn để đảm bảo rằng Nga sẽ đối mặt với hậu quả nghiêm trọng trong trường hợp dùng vũ lực với Ukraine”.

Phát biểu bên lề cuộc họp các ngoại trưởng NATO ở Riga (Latvia), Tổng thư ký Stoltenberg nhấn mạnh: “Mọi thứ từ trừng phạt kinh tế, trừng phạt tài chính, trừng phạt chính trị như chúng ta thấy sau năm 2014 khi Nga sáp nhập Crimea… thực sự kích hoạt sự củng cố phòng thủ tập thể lớn nhất của chúng ta kể từ sau khi Chiến tranh Lạnh kết thúc”.

Các quan chức Mỹ và Ukraine trong những tuần gần đây đã bày tỏ quan ngại về việc binh sĩ Nga hiện diện gần lãnh thổ Ukraine. Nga đã bác bỏ mọi cáo buộc và cho rằng chính Ukraine cùng Mỹ đang gây gia tăng căng thẳng.

Ngày 30/11 vừa qua, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết nhiều đơn vị và vũ khí của các nước thành viên NATO, trong đó có Mỹ và Anh, được vận chuyển đến gần biên giới của Nga.

Trước đó, từ ngày 1/11, Nga đã đình chỉ hoạt động của phái bộ ngoại giao tại NATO để đáp trả việc khối quân sự này trục xuất 8 nhà ngoại giao Nga.

Hà Linh/Báo Tin tức
Ca COVID-19 mới của Nam Phi tăng gấp đôi chỉ trong 1 ngày
Ca COVID-19 mới của Nam Phi tăng gấp đôi chỉ trong 1 ngày

Số ca nhiễm COVID-19 mới ở Nam Phi đã tăng gấp đôi chỉ trong một ngày, báo hiệu một đợt gia tăng lây nhiễm mạnh mẽ ở quốc gia nơi biến thể Omicron được phát hiện đầu tiên.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN