Mỹ và lực lượng Taliban tại Afghanistan trao đổi tù nhân

Theo hãng tin AFP của Pháp, ngày 19/9, đại diện Mỹ và lực lượng Taliban tại Afghanistan đã hoàn tất một cuộc trao đổi tù nhân, trong đó phía Taliban trao trả Mỹ một cựu lính hải quân bị bắt cóc hơn 2 năm trước, đổi lấy một chỉ huy chiến trường cấp cao mà Washington giam giữ từ 17 năm trước.

Chú thích ảnh

Trong ảnh (tư liệu): Thông báo treo giải thưởng để tìm kiếm cựu lính hải quân Mỹ Mark Frerichs bị bắt cóc, ngày 26/8/2020. Ảnh: AFP/ TTXVN

Quan chức đứng đầu ngành ngoại giao của chính quyền Taliban, ông Amir Khan Muttaqi cho biết vụ trao đổi diễn ra tại sân bay Kabul và là kết quả các cuộc thương lượng giữa hai bên. 

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết vào thời điểm bị bắt cóc năm 2020, cựu lính hải quân Mark Frerichs làm việc tại Afghanistan với tư cách là kỹ sư xây dựng trong các dự án xây dựng. Trong khi đó, tù nhân được trao đổi phía bên Taliban là Bashar Noorzai, một chỉ huy chiến trường khét tiếng của Taliban. Mỹ giam giữ đối tượng trong 17 năm qua với tội danh buôn bán ma túy.

Thúc Anh (TTXVN)
Iran: Sẵn sàng trao đổi tù nhân với Mỹ, không gắn với việc khôi phục thoả thuận hạt nhân
Iran: Sẵn sàng trao đổi tù nhân với Mỹ, không gắn với việc khôi phục thoả thuận hạt nhân

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, ông Nasser Kanaani, mới đây đã nhắc lại việc Tehran vẫn sẵn sàng trao đổi tù nhân với Mỹ. Tuy nhiên, theo Tehran, đề xuất này không liên quan gì đến việc hoàn tất các cuộc đàm phán nhằm khôi phục thỏa thuận hạt nhân.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN