Mỹ - Trung để ngỏ khả năng tiếp tục trừng phạt Triều Tiên

Mỹ và Trung Quốc đã nhất trí tiếp tục duy trì cơ chế trừng phạt nghiêm khắc đối với Triều Tiên trong bối cảnh có các cảnh báo rằng quốc gia này vẫn đang tìm cách theo đuổi chương trình hạt nhân của mình.

Toàn cảnh tổ hợp hạt nhân Yongbyon, Triều Tiên. Ảnh: Kyodo/TTXVN


Phát biểu trước báo giới tại New York (Mỹ) ngày 26/9, một quan chức cấp cao thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết đây là một trong những nội chính được đề cập trong cuộc hội đàm giữa Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị bên lề khóa họp lần thứ 68 của Đại Hội đồng Liên hợp quốc (ĐHĐ LHQ).

Washington cho rằng Bình Nhưỡng vẫn đang tìm cách tăng cường tiềm lực hạt nhân bất chấp các lệnh trừng phạt của cộng đồng quốc tế. Hai bên đã nhất trí hợp tác chặt chẽ trong vấn đề này, cho rằng giải pháp thích hợp là chính trị - ngoại giao cùng với gây áp lực đối với ban lãnh đạo Triều Tiên. Nhà ngoại giao này nhấn mạnh.

Các vòng đàm phán sáu bên (gồm Triều Tiên, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Mỹ và Nga) về vấn đề phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên được khởi động năm 2003 và lâm vào bế tắc kể từ năm 2008, sau khi Bình Nhưỡng xúc tiến các chương trình hạt nhân và tên lửa của nước này. Đến nay, Triều Tiên đã tiến hành 3 vụ thử hạt nhân, trong đó vụ mới nhất và mạnh nhất là vào tháng 2 vừa qua.


TTXVN/Tin tức
Triều Tiên có thể đã biết cách thu nhỏ đầu đạn hạt nhân
Triều Tiên có thể đã biết cách thu nhỏ đầu đạn hạt nhân

CHDCND Triều Tiên có thể tiến hành thêm một vụ thử hạt nhân nữa để làm chủ công nghệ thu nhỏ đầu đạn hạt nhân gắn trên tên lửa đạn đạo tầm xa.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN